Thành phố Lào Cai diễn tập ứng phó với bão, lũ và tìm kiếm cứu nạn

Ngày 26/5, thành phố Lào Cai tổ chức diễn tập ứng phó với bão, lũ và tìm kiếm cứu nạn.

Diễn tập ứng phó bão, lũ và tìm kiếm cứu nạn trên sông - Ảnh T.L.

Diễn tập ứng phó bão, lũ và tìm kiếm cứu nạn trên sông - Ảnh T.L.

Buổi diễn tập có sự tham gia của đại diện các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Quá trình diễn tập trải qua 2 phần gồm: Vận hành cơ chế; thực hành ứng phó bão, lũ và tìm kiếm cứu nạn.

Phần cơ chế được tổ chức với tình huống giả định: Do ảnh hưởng của bão số 3, đêm qua và sáng nay 26/5, ở Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Thời tiết vẫn đang diễn biến phức tạp, khả năng tiếp tục có mưa tại các tỉnh miền Bắc. Đặc biệt, tại các tỉnh Tây Bắc dự báo có mưa to đến rất to.

Trên địa bàn tỉnh Lào Cai, dự báo mưa lớn tại thành phố, thị xã Sa Pa và các huyện như: Bảo Thắng, Văn Bàn, Mường Khương, Si Ma Cai, Bát Xát. Cảnh báo ngập úng tại một số nơi và lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các vùng núi cao.

Các lực lượng hỗ trợ người dân di dời tài sản - Ảnh T.L.

Trước tình huống trên, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Lào Cai (BCH) đã họp, nhận định đánh giá tình hình, điều chỉnh kế hoạch ứng phó. Đồng thời, tổ chức họp, giao nhiệm vụ bổ sung và hiệp đồng, bảo đảm triển khai các biện pháp ứng phó.

Các lực lượng sử dụng phương tiện tìm kiếm cứu người, tài sản bị lũ cuốn trôi - Ảnh T.L.

Phần thực thực binh được tiến hành tại khu vực hạ lưu Nhà máy Thủy điện Cốc San. Lực lượng tại chỗ xã Cốc San thực hành sơ tán người, tài sản đến nơi an toàn. Đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân sơ tán ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Nhân lực cấp tỉnh và thành phố được tăng cường cùng phối hợp với lực lượng tại chỗ của xã sơ tán người đến nơi an toàn. Cứu người và tài sản bị cuốn trôi dưới dòng suối. Xử lý, khắc phục hậu quả, ổn định đời sống nhân dân tại khu sơ tán, bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn…

Diễn tập tìm kiếm cứu người bị nạn và tài sản bị vùi lấp - Ảnh T.L.

Cuộc diễn tập được Ban chỉ đạo tỉnh đánh giá, xếp loại xuất sắc. Đặc biệt, đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương. Vai trò tham mưu, đề xuất của các phòng, ban, tổ chức đoàn thể ở địa phương được thể hiện rõ nét.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Lào Cai họp khẩn triển khai các giải pháp ứng phó bão, lũ. - Ảnh T.L.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai đã tặng Giấy khen cho 12 tập thể, 29 cá nhân có thành tích tham gia cuộc diễn tập ứng phó bão, lũ và tìm kiếm cứu nạn năm 2022.

Cùng ngày, huyện Bảo Thắng cũng tiến hành diễn tập ứng phó với bão, lũ và tìm kiếm cứu nạn. Cuộc diễn tập được đánh giá cao, có sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng trong công tác ứng phó bão, lụt. Qua đây, tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân về công tác phòng, chống thiên tai.

Phúc Điền

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/kinh-te-xa-hoi/thanh-pho-lao-cai-dien-tap-ung-pho-voi-bao-lu-va-tim-kiem-cuu-nan-Zm0Dsi97g.html