Thành phố lạnh nhất thế giới đang ở mức -50 độ C

Nhiều người nghĩ mùa đông tại nơi mình đang ở đã vô cùng lạnh giá nhưng ít ai biết rằng nhiệt độ ở thành phố lạnh nhất thế giới đã giảm xuống mức âm 50 độ C trong tuần này.

Thành phố Yakutsk ở phía đông Siberia, vốn được biết đến là một trong những nơi lạnh nhất trên thế giới, hiện đang phải đối mặt với một đợt lạnh kéo dài bất thường. Tháng 1 thường là tháng lạnh nhất trong năm và mặc dù người dân đã quen với thời tiết đóng băng nhưng năm nay họ vẫn phải chuẩn bị những biện pháp phòng ngừa đặc biệt để giữ ấm.

"Bạn không thể thay đổi điều gì nên chỉ còn cách chịu đựng và mặc thật ấm mà thôi", Anastasia Gruzdeva, một người dân Yakutsk mặc hai chiếc khăn quàng cổ và nhiều lớp găng tay cùng mũ trùm đầu nói với Reuters.

Marina Krivolutskaya và Marianna Ugai chụp ảnh tại một khu chợ ngoài trời vào một ngày băng giá ở Yakutsk, Nga, ngày 15/1/2023. Ảnh: Reuters

Marina Krivolutskaya và Marianna Ugai chụp ảnh tại một khu chợ ngoài trời vào một ngày băng giá ở Yakutsk, Nga, ngày 15/1/2023. Ảnh: Reuters

Theo một người dân khác bán cá đông lạnh tại chợ địa phương thì điều cốt yếu để sống được ở Yakutsk là "chỉ cần mặc ấm, nhiều lớp như một cây bắp cải".

Người dân ở đây phải cố gắng mặc nhiều lớp áo nhất có thể. Ảnh: Reuters

Vào năm 2018, trời trở lạnh đến mức một số người dân nói rằng lông mi của họ bị đóng băng .

Lông mày của người dân thậm chí còn bị đóng băng. Ảnh: Reuters

Là nơi sinh sống của khoảng khoảng 300.000 người, mùa đông ở Yakutsk thực sự rất khắc nghiệt. Gần đây, thành phố này còn thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế khi cháy rừng lan mạnh trong tháng 7 vừa qua.

Các nhà khoa học bày tỏ lo ngại nghiêm trọng về tần suất các đám cháy ngày càng tăng do biến đổi khí hậu ở Bắc Cực Siberia.

Đỗ An (Theo CNN, Reuters)

Đỗ An

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/thanh-pho-lanh-nhat-the-gioi-dang-o-muc-50-do-c-2101912.html