Thành phố lạnh nhất thế giới chìm trong tuyết trắng đầu đông

Dù mới vào đầu đông, Yakutsk (Nga) đã bị bao phủ trong một màu trắng xóa của tuyết lạnh. Tuy nhiên, đây không phải điều quá bất ngờ với người dân nơi này.

 Yakutsk là thành phố lạnh nhất thế giới. Nhiệt độ ở đây dao động từ 19,5 độ C (tháng 7) tới khoảng âm 38,6 độ C (tháng 1). Mùa đông kéo dài từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau.

Yakutsk là thành phố lạnh nhất thế giới. Nhiệt độ ở đây dao động từ 19,5 độ C (tháng 7) tới khoảng âm 38,6 độ C (tháng 1). Mùa đông kéo dài từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau.

Chợ cá ngoài trời là nét văn hóa đặc sắc của người dân nơi này. Do nhiệt độ quá thấp, cá để ngoài trời cũng không bị ươn. Trong ảnh, một người dân Yakutsk đang chọn cá cho bữa ăn gia đình.

Hình ảnh lông mi, tóc đóng băng là chuyện diễn ra thường xuyên ở thành phố này. Trong ảnh, đôi mắt của người đàn ông bị tuyết phủ kín sau khi anh ta chạy bộ vòng quanh quảng trường Pobedy.

Chạy xe trên mặt đường bị đóng băng là trải nghiệm không mấy dễ dàng với người tới đây lần đầu.

Đôi chim sẻ đậu trên những tảng thịt đông cứng được bày bán ở các cửa hàng đường phố.

Chênh lệch nhiệt độ giữa các mùa trong năm ở Yakutsk là lớn nhất thế giới. Mùa hè thường bắt đầu từ tháng 6 và kết thúc vào tháng 8. Nhiệt độ trung bình không quá 20 độ C. Dù vậy, trong lịch sử, người dân Yakutsk cũng từng được đón cái nóng đến 38,4 độ C vào tháng 7.

Nhiệt độ thấp nhất được ghi nhận ở Yakutsk là âm 64,4 độ C vào tháng 2/1891. Hiện tại, nhiệt độ đang vào mức âm 37 độ C.

Một phụ nữ tạo dáng trước cây thông Noel và tấm biển chào đón năm 2021.

Đu quay trong công viên giải trí không một bóng khách do nhiệt độ ngoài trời quá thấp.

Theo The Guardian, nhiệt độ dưới mặt đất ở Yakutsk thường vào khoảng âm 5 độ C. Do đó, nhiều ngôi nhà được người dân xây trên cọc bê tông để tránh tiếp xúc với mặt sàn quá lạnh.

Hoài Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thanh-pho-lanh-nhat-the-gioi-chim-trong-tuyet-trang-dau-dong-post1164561.html