Thành phố kiến trúc của trẻ: Bay bổng và nhân ái

Thiên đường trà sữa, đồ chơi miễn phí, bánh kẹo cho người nghèo, xe bay trên trời và dưới nước… đó là vô số những phác họa của trẻ em khi vẽ về 'thành phố thông minh và thân thiện' trong dịp hè 2018.

Chỉ có 5 ngày đi tham quan, học và thiết nhà, công viên, trường học, thành phố…bằng những công cụ đơn giản: bút vẽ, đất sét, mousse và phác họa 3D, nhiều mô hình đô thị đã được các em nhỏ làm bất ngờ những người lớn.

Hồ bơi thông minh, dù che nắng, mưa cảm ứng, khay trượt thức ăn khổng lồ miễn phí, cây xanh và công viên trên khắp các công trình… là những mảng phác họa thú vị mà các em nhỏ đã sáng tạo nên trong rất nhiều buổi thực hành thiết kế thành phố.

Ngay cả những em nhỏ của Trung tâm phục hồi chức năng và trợ giúp trẻ tàn tật, trẻ em của Làng SOS, trẻ khuyết tật… cũng hòa mình cùng các bạn nhỏ khác để vẽ nên thành phố mơ ước của mình. Các em say mê vẽ, thiết kế, làm thành phố nổi trên nước, dưới lòng đất theo cảm hứng và trí tưởng tượng của mình.

Dưới sự hướng dẫn của các thấy cô của trường Arkki (trường chuyên dạy tư duy sáng tạo), các em không bị bất kỳ áp lực nào nên hầu như các em đều cảm thấy thoải mái và tự do sáng tác.

Một tác phẩm "xanh" của một học sinh

Chị Thái Hòa (Q. Bình Thạnh), phụ huynh có con theo học chương trình này nói rằng chị đã xem mô hình do các em nhỏ tự làm, chị thấy rất hay và sáng tạo.

“Tôi thật bất ngờ và ấn tượng khi con mình có thể làm được như vậy”, chị Hòa chia sẻ.

Bà Trần Liên Phương, Giám đốc công ty nghiên cứu Asia Insight nói rằng thế hệ millennials (trẻ sinh ra từ năm 2000 trở đi) là thế hệ rất khác và có những suy nghĩ, hoạt động, sáng tạo theo cách rất riêng. Các em lớn lên trong môi trường internet, kết nối không dây, di động… nên có nhiều tưởng tượng và trải nghiệm không biên giới. Nhìn ở góc độ tích cực, chính giới trẻ sẽ là những người tiên phong trải nghiệm, quan tâm đến môi trường, xã hội, dám thử, dám làm những điều khác biệt. Đó chính là năng lượng sáng tạo cần được phát huy và nâng đỡ để tạo ra những hiệu ứng tích cực cho toàn xã hội.

Bà Nguyễn Phi Vân, Chủ tịch Retail & Franchise Asia nói rằng, chương trình thiết kế “thành phố thông minh” đã được Arkki thực hiện ở 20 thành phố trên thế giới. Đây là lần đầu tiên Arkki giới thiệu chương trình này tại Việt Nam nhằm giúp trẻ em Việt Nam có nhiều kỹ năng mới: tư duy sáng tạo, làm việc nhóm, trình bày ý tưởng… Đồng thời thông qua bộ kỹ năng đó, các em có thể tham gia vào quá trình sáng tạo, thiết kế thành phố thông minh và thân thiện hơn. Bà Vân cũng nhấn mạnh: nếu chúng ta dạy cho trẻ em những kỹ năng cần thiết của thế kỹ 21, kích thích tinh thần sáng tạo ngay từ nhỏ, chúng ta mới hy vọng thế hệ tiếp nối sẽ làm nên nhiều khác biệt và đột phá.

Tính đến ngày 27.7.2018, có hơn 200 em học sinh trong độ tuổi 8-14 đã được tham dự khóa học miễn phí về tư duy sáng tạo, thiết kế “thành phố thông minh và thân thiện với trẻ em” do các giảng viên của trường Arkki hướng dẫn. Đây là khóa thứ 8 trong dự án “Trẻ em sáng tạo: Thành phố thông minh và thân thiện với trẻ em” do trường Arkki, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF), Saigon Innovation Hub (SIHUB - trực thuộc Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM), Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM cùng hợp tác thực hiện từ tháng 6 đến tháng 10.2018.

Phong Anh

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/phong-cach-c-81/thanh-pho-kien-truc-cua-tre-bay-bong-va-nhan-ai-93415.html