Thành phố kết nối: Sứ mệnh hòa bình

Tròn 20 năm ngày Hà Nội đón nhận danh hiệu 'Thành phố vì hòa bình' (16-7-1999/16-7-2019), Hà Nội không chỉ tự hào, vinh dự mà còn coi danh hiệu chính là động lực để tiếp tục phát triển và cống hiến.

Sau 20 năm, kể từ ngày nhận danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”, Thủ đô Hà Nội luôn tự hào về danh hiệu "Thành phố vì hòa bình", không ngừng nỗ lực vươn lên, vượt qua những khó khăn, thách thức, tự tin phát triển và hội nhập, trở thành một dấu ấn khó quên với bạn bè, du khách từng đặt chân tới.

Những lễ hội đường phố với sự góp mặt của nghệ sĩ nước ngoài chính là minh họa rõ ràng nhất về thông điệp của sự năng động, hội nhập, phát triển của “Thành phố vì hòa bình”. Carnival đường phố mới nhất được tổ chức tại Hà Nội ở phố đi bộ Hồ Gươm ngày 14-7. Người dân và du khách đến với phố đi bộ Hồ Gươm được hòa mình vào không khí lễ hội tưng bừng náo nhiệt, tận mắt chiêm ngưỡng những vũ điệu carnival, những màn trình diễn văn hóa đặc sắc của đa dạng các quốc gia…

Lễ hội đường phố với sự góp mặt của nghệ sĩ nước ngoài chính là minh họa rõ ràng về thông điệp của sự năng động, hội nhập, phát triển của “Thành phố vì hòa bình”.

Lễ hội đường phố với sự góp mặt của nghệ sĩ nước ngoài chính là minh họa rõ ràng về thông điệp của sự năng động, hội nhập, phát triển của “Thành phố vì hòa bình”.

Ở quy mô lớn hơn, trong 20 năm qua, Hà Nội đã tổ chức và đăng cai thành công nhiều sự kiện mang tầm quốc tế có sự tham dự của nhiều nguyên thủ của các quốc gia. Hình ảnh Thủ tướng Australia John Howard thong thả chạy bộ buổi sáng quanh hồ Hoàn Kiếm nhân dịp tới dự Hội nghị Cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 14 năm 2006, Phó Thủ tướng Đức Sigmar Gabriel đi dạo quanh khu vực Nhà thờ Lớn khi ông đến Hà Nội năm 2014, Tổng thống Cộng hòa Pháp Francois Hollande đi bộ tới nhiều điểm đến văn hóa tại khu phố cổ Hà Nội trong chuyến thăm Việt Nam năm 2016, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama ngồi ăn bún chả tại quán bình dân trong chuyến công du Việt Nam năm 2016; Tổng thống Argentina Mauricio Macri thưởng thức cà phê vỉa hè khi thăm Việt Nam vào tháng 2-2019… đã làm nức lòng người dân Hà Nội nói chung và Việt Nam nói riêng. Đặc biệt đầu năm 2019 Hà Nội là nơi diễn ra hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên tuyệt đối an toàn. Những sự kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt của truyền thông khắp thế giới đã truyền tải chân thực một không gian bình yên, một TP an toàn, cởi mở, đậm đà bản sắc tới đông đảo bạn bè quốc tế.

Quyết tâm và mong muốn của chính quyền và người dân Hà Nội trong việc xây dựng và phát triển một Thủ đô năng động, đổi mới, sáng tạo vì hòa bình được khẳng định thêm nữa với việc ngày 28-6-2019, Hà Nội hoàn thiện và nộp hồ sơ đăng ký vào mạng lưới “Thành phố sáng tạo” của UNESCO trong thời gian rất ngắn. Tham gia mạng lưới này, Hà Nội trở thành một trong những trung tâm hội tụ và lan tỏa của tri thức và sáng tạo trên thế giới.

Ông Firmin Edouard Matoko, Trợ lý TGĐ phụ trách đối ngoại, đại diện TGĐ UNESCO, khẳng định: UNESCO đánh giá cao tầm nhìn mà Hà Nội, “Thành phố vì hòa bình” của UNESCO, đã mang đến cho UNESCO. Đại diện tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa bày tỏ sự tin tưởng rằng Hà Nội có tất cả các điều kiện phù hợp để trở thành trung tâm của sự sáng tạo.

Ông Michael Croft, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam cho biết, kết quả ấn tượng nhất với ông là bất kể có sự tăng trưởng kinh tế và cơ học đáng kể trong hai thập kỷ qua, Hà Nội vẫn gìn giữ được sự ấm áp và thân thiện. Được đi dạo trên đường phố là một niềm vui, với rất nhiều điểm tham quan hấp dẫn, trải nghiệm nét đẹp văn hóa, nghệ thuật. Điều đó đúng, nhưng điều này phải được đặt trong bối cảnh văn hóa hòa bình sẽ là một điều rất đặc biệt. Điểm đáng chú ý là, Hà Nội đã trở nên hướng ngoại hơn, trở thành một Thủ đô năng động tham gia ngày càng nhiều vào các hợp tác khu vực và quốc tế. Dù tự hào về quá khứ, song, TP vẫn nhìn về tương lai và minh chứng là việc đăng ký gia nhập mạng lưới các “Thành phố sáng tạo” của UNESCO.

Ngày hôm nay, khi nhìn vào Hà Nội 20 năm sau khi được vinh danh sẽ thấy, không chỉ là một khu đô thị lớn hơn với dân số đông hơn, một TP mở cửa mà Hà Nội còn là một Thủ đô kết nối năng động và hợp tác, một đất nước Việt Nam hiện đại, trẻ trung, tự tin, đầy trách nhiệm, được thế giới tin tưởng giao phó những danh hiệu và sứ mệnh ở tầm quốc tế.

Anh Hùng

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/thanh-pho-ket-noi-su-menh-hoa-binh-155474.html