Philippines gia hạn lệnh hạn chế đi lại với 10 quốc gia do lo ngại biến thể Delta

Chính quyền Philippines hôm nay (13/8) thông báo gia hạn lệnh cấm du khách đến từ Ấn Độ và 9 quốc gia khác đến cuối tháng 8, do lo ngại về tốc độ lây lan nhanh chóng của biến thể nguy hiểm Delta.

Theo người phát ngôn của Tổng thống Philippines, ông Harry Roque, lệnh hạn chế du lịch, được áp dụng lần đầu tiên vào ngày 27/4 sẽ tiếp tục được kéo dài và mở rộng đối với 10 quốc gia bao gồm: Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Oman, Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Lệnh hạn chế mới sẽ có hiệu lực tới hết ngày 31/8, thay vì 16/8 như thông báo trước đó.

Philippines gia hạn hạn chế đi lại với 10 quốc gia do lo ngại biến thể Delta. Ảnh minh họa: Reuters

Philippines gia hạn hạn chế đi lại với 10 quốc gia do lo ngại biến thể Delta. Ảnh minh họa: Reuters

Quyết định gia hạn hạn chế du lịch của Philippines được đưa ra trong bối cảnh quốc gia này đang nỗ lực kiểm soát sự gia tăng đáng kể của số ca mắc Covid-19 gần đây, với hơn 12.000 ca mắc trong vòng 24h qua. Trong đó, hầu hết các bệnh viện và cơ sở chăm sóc y tế công tại thủ đô Manila đều đang trong tình trạng quá tải./.

CTV Mỹ Linh/VOV1 (biên dịch) Theo: CNA

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/philippines-gia-han-lenh-han-che-di-lai-voi-10-quoc-gia-do-lo-ngai-bien-the-delta-882345.vov