Thành phố hoa Đà Lạt tôn vinh 125 điển hình tiêu biểu

125 gương điển hình tiêu biểu được tôn vinh trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo ra sự lan tỏa sâu rộng, xứng đáng để nhân rộng trong cộng đồng dân cư.

Tối 29/12, chào mừng 125 năm Đà Lạt hình thành và phát triển (1893-2018), UBND TP. Đà Lạt đã tổ chức Lễ tuyên dương 125 gương điển hình tiêu biêủgiai đoạn 2013- 2018 và đón nhậnHuân chương lao động hạng Nhìtrong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt gắn Huân chương lao động hạng Nhì lên cờ Truyền thống của TP. Đà Lạt (Ảnh: VH)

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt gắn Huân chương lao động hạng Nhì lên cờ Truyền thống của TP. Đà Lạt (Ảnh: VH)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tôn Thiện San, Chủ tịch UBND TP. Đà Lạt cho biết,thời gian qua, thành phố đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ và đã đượcĐảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý, như: Thành phố anh hùng lựclượng vũ trang; thành phố Festival hoa Việt Nam; Chủ tịch nước tặng thưởng Huânchương Độc lập hạng 3; cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ.

TP Đà Lạt còn nhận được nhiều giải thưởng quốc tế, như: Thành phố dulịch bền vững về môi trường Asean; thành phố du lịch Asean; Tạp chí New YorkTime bình chọn là điểm đến lý tưởng cho du khách và trang tư vấn du lịch nổi tiếngTripAdvisor bình chọn là 1 trong 10 điểm đến được yêu thích nhất trên thế giới.

Đại diện chính quyền thành phố Đà Lạt đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước (Ảnh: VH)

Đặc biệt, năm 2018, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố vinh dự đượcChủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhì do đã có thành tích xuấtsắc trong phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Chủ tịch UBND TP. Đà Lạt nhấn mạnh, để đạt được những thành quả đó, là nhờsự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng sự quyết tâmcao, sự năng động, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Đà Lạt.

“Đặc biệt góp vào thành tích đó có một phần rất quan trọng của 125 gương điểnhình tiêu biểu được vinh danh hôm nay. Họ là những bông hoa tươi thắm và rực rỡnhất trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, sẽ tạo ra sự lan tỏa sâu rộng, xứngđáng để nhân rộng trong cộng đồng, dân cư”, ông Tôn Thiện San chia sẻ.

Đại diện tỉnh Lâm Đồng và TP. Đà Lạt tặng vòng hoa, biểu trưng để khen thưởng các gương điển hình (Ảnh: VH)

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Đoàn Văn Việt, Chủ tịchUBND tỉnh Lâm Đồng, đã trao Huân chương lao động hạng Nhì cho lãnh đạo thành phốĐà Lạt.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, ông Việt ghi nhận và đánh giá cao nhữngthành tích đáng tự hào Đà Lạtđạt được trong những năm qua và biêủdương, khen ngợi các điển hình tiêu biểu trong các phong trào thi đua được vinhdanh.

Ông mong muốn thành phố tiếp tục phát triển toàn diện, bền vững, hướngđến một đô thị thông minh, hiện đại, một trung tâm du lịch chất lượng cao củaquốc gia và quốc tế, một vùng sản xuất nông nghiệp hiện đại; hướng đến xây dựngmột trung tâm giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học của Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và Bí thư Thành ủy Đà Lạt chúc mừng và chụp ảnh kỷ niệm cùng các gương điển hình (Ảnh: VH)

“125 gương điển hình tiêu biểu được vinh danh hôm nay là những bông hoa đẹp nhất trongvườn hoa của phong trào thi đua yêu nước của thành phố trong giai đoạn2013-2018, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chungvà sự phát triển của tỉnh Lâm Đồng, TP. Đà Lạt nói riêng”, Chủ tịch tỉnh Lâm Đồngnhấn mạnh.

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và TP. ĐàLạt đã trao vòng hoa, biểu trưng vàkhen thưởng cho 125 gương điểnhình tiêu biểu của thành phố.

VIÊN HỮU - TÂM AN

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/tin-tuc/thanh-pho-hoa-da-lat-ton-vinh-125-dien-hinh-tieu-bieu/2018123005465604