Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 73 trường hợp không đeo khẩu trang

Từ ngày 15-29/5, cơ quan chức năng Thành phố Hồ Chí Minh đã lập biên bản xử phạt 73 trường hợp không chấp hành việc đeo khẩu trang khi hoạt động ngoài cộng đồng, nơi đông người.

Lực lượng cảnh sát giao thông yêu cầu người dân dừng xe khai báo y tế trên đường Lê Quang Định (phường 1, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh). (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)

Lực lượng cảnh sát giao thông yêu cầu người dân dừng xe khai báo y tế trên đường Lê Quang Định (phường 1, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh). (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)

Ngày 1/6, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết qua 15 ngày (từ ngày 15-29/5) triển khai các chốt, trạm kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố, cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt 73 trường hợp không chấp hành việc đeo khẩu trang khi hoạt động ngoài cộng đồng, nơi đông người.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Công an Thành phố đã khôi phục 12 chốt, trạm cấp Thành phố tại các cửa ngõ ra vào Thành phố từ ngày 15/5.

Tại 12 chốt, trạm này, lực lượng công an đã nhắc nhở 362 trường hợp và lập biên bản 38 trường hợp không chấp hành việc đeo khẩu trang khi hoạt động ngoài cộng đồng, nơi đông người.

Lực lượng y tế đã kiểm tra thân nhiệt của hơn 875.000 lượt người; hướng dẫn khai báo y tế cho hơn 88.000 lượt người.

Các chốt, trạm đường thủy đã kiểm tra 473 lượt phương tiện và đo thân nhiệt của 849 lượt người.

Tại các chốt, trạm của thành phố Thủ Đức và 21 quận, huyện, cơ quan chức năng đã dừng kiểm soát, kiểm tra hơn 190.000 lượt phương tiện với hơn 299.000 lượt người; nhắc nhở 585 trường hợp và lập biên bản xử lý 35 trường hợp không chấp hành việc đeo khẩu trang khi hoạt động ngoài cộng đồng, nơi đông người.

Lực lượng y tế đã kiểm tra thân nhiệt của hơn 252.000 lượt người, hướng dẫn khai báo y tế cho hơn 12.000 lượt người.

Từ 0 giờ ngày 31/5 Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng giãn cách xã hội toàn địa bàn theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ; riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (Quận 12) áp dụng theo Chỉ thị 16.

Công an Thành phố đã chuẩn bị lực lượng, phương tiện để thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian thành phố giãn cách xã hội. Đồng thời, Công an Thành phố tiếp tục phối hợp với cơ quan y tế và các ngành chức năng truy vết các trường hợp tiếp xúc với các ca nhiễm để hạn chế lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Cũng trong thời gian này, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tạm ngừng cấp căn cước công dân lưu động trên toàn thành phố. Công an thành phố Thủ Đức và mỗi quận, huyện duy trì 1 điểm cấp căn cước công dân tại trụ sở cho những trường hợp thật sự cần thiết và đảm bảo công tác phòng dịch khi thu nhận hồ sơ./.

Thành Chung (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thanh-pho-ho-chi-minh-xu-phat-73-truong-hop-khong-deo-khau-trang/716803.vnp