Thành phố Hồ Chí Minh: Tổ chức thực hiện trên 6.000 mô hình, phong trào thi đua

Ngày 26-6, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII (2020-2025) với chủ đề: Năng động - Đổi mới - Sáng tạo. Đại hội được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chọn là đại hội điểm.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể tiêu biểu.

Dự đại hội có các đồng chí: Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Tham dự đại hội còn có nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, lãnh đạo các địa phương; các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, các đồng chí lão thành cách mạng cùng các tập thể, cá nhân tiêu biểu của phong trào thi đua yêu nước của thành phố.

Phát biểu khai mạc đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết, 45 năm qua, thành phố Hồ Chí Minh luôn là một trong những "cái nôi" khởi nguồn của nhiều phong trào thi đua yêu nước, sáng tạo.

Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong trao Bằng khen cho các tập thể.

Với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, phong trào thi đua của thành phố phát triển mạnh mẽ và bước đầu đi vào chiều sâu. Trong 5 năm qua, nét mới của phong trào thi đua yêu nước thành phố là xây dựng các mô hình, giải pháp mang tính sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế tại các địa phương, đơn vị. Từ năm 2015 đến nay, thành phố có trên 6.000 mô hình, phong trào thi đua do các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố tổ chức thực hiện.

“Chỉ có thi đua, chúng ta mới tạo ra sự đột phá và huy động được nguồn lực to lớn của xã hội để phát triển. Thành phố sẽ tiếp tục tạo thêm nhiều điều kiện thuận lợi để phong trào thi đua yêu nước trở thành một xu hướng chủ đạo của xã hội”, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.

Phát biểu tại đại hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương, chúc mừng kết quả của các phong trào thi đua yêu nước và ghi nhận sự phấn đấu năng động, sáng tạo, quyết liệt và nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền, quân và dân thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng chí Trương Hòa Bình khẳng định, các phong trào thi đua tạo động lực và khí thế để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, góp phần to lớn vào thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được Đại hội lần thứ XII của Đảng đề ra. Đồng chí hoan nghênh thành phố Hồ Chí Minh cùng các tỉnh, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam cùng thi đua quyết không điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2020 trong bối cảnh đất nước và thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh, để tiếp tục giữ vững vai trò đi đầu trong các phong trào thi đua của cả nước, các cấp, các ngành thành phố cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng về thi đua yêu nước của Bác Hồ, Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” và Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); chú trọng đổi mới nội dung, hình thức thi đua; các phong trào thi đua phải có mục tiêu, nội dung cụ thể, thiết thực.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho đồng chí Thân Thị Thư.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho các đồng chí: Thân Thị Thư, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh; Trương Thị Ánh, nguyên Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND thành phố được tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhì. Tám tập thể được nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Tại đại hội, 85 tập thể và 102 cá nhân đã được UBND thành phố tuyên dương. Đây là đại diện các tập thể, cá nhân được công nhận gương điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Nguyễn Lê

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/971109/thanh-pho-ho-chi-minh--to-chuc-thuc-hien-tren-6000-mo-hinh-phong-trao-thi-dua