Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động hướng về Bác kính yêu

Các hoạt động diễn ra từ ngày 15-5 đến ngày 2-7-2020, kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 109 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và 44 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bến Nhà Rồng, nơi cách đây 109 năm, Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.

Theo nội dung Kế hoạch số 1756/KH-UBND vừa được UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành, thành phố sẽ có nhiều hoạt động phong phú nhân dịp các ngày kỷ niệm này.

Thành phố sẽ tổ chức Triển lãm ảnh kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) và 109 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2020) từ ngày 15-5 đến ngày 10-6-2020 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi, Nhà Văn hóa thanh niên, Cung Văn hóa lao động, Nhà Văn hóa phụ nữ thành phố.

Hoạt động triển lãm còn được tổ chức tại nhà văn hóa, trung tâm văn hóa, thể dục thể thao các quận, huyện; khu đông dân cư, khu chế xuất, khu công nghiệp, các đơn vị lực lượng vũ trang và trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và đại biểu các tầng lớp nhân dân sẽ tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng vào sáng ngày 19-5 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Tôn Đức Thắng, Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 109 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước được phát sóng trên Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 20h ngày 19-5, với thời lượng 100 phút.

Ngoài ra, thành phố cũng triển khai các hoạt động tuyên truyền, cổ động kỷ niệm 44 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2020).

Tuệ An

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/van-hoa/967460/thanh-pho-ho-chi-minh-to-chuc-nhieu-hoat-dong-huong-ve-bac-kinh-yeu