Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Tân Sửu 2021

Toàn thể nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cùng thành kính hướng về Quốc Tổ với lòng biết ơn sâu sắc, lòng tự hào của lớp cháu con, ghi tạc lời dặn dò thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quyết tâm thực hiện cho tròn vẹn lời căn dặn ấy: 'Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước'.

Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và các đại biểu chuẩn bị thực hiện các nghi lễ.

Ngày 21-4 (mùng 10 tháng Ba năm Tân Sửu), tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng, Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc thành phố Hồ Chí Minh (thành phố Thủ Đức), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Tân Sửu 2021. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên tham dự.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh Tô Thị Bích Châu nhấn mạnh, tín ngưỡng thờ cúng các Vua Hùng đã trở thành bản sắc văn hóa, đạo lý truyền thống của người Việt Nam, thể hiện lòng biết ơn của các thế hệ cháu con với công đức của tổ tiên trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật trước khi thực hiện các nghi lễ.

Nhớ ơn và bày tỏ lòng biết ơn Quốc Tổ và biết bao vị tiền nhân của dân tộc, những người con từ mảnh đất Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - thành phố Hồ Chí Minh kế thừa, phát huy truyền thống cách mạng, bản lĩnh kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình; tiếp tục nỗ lực, phấn đấu và sáng tạo không ngừng để thực hiện công cuộc dựng xây, phát triển thành phố mang tên Bác trong giai đoạn mới “Vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của nhân dân”.

Nghi thức dâng lễ lên Quốc Tổ Hùng Vương.

“Trong giờ phút linh thiêng này, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cùng tất cả các đại biểu và toàn thể đồng bào cùng thành kính hướng về Quốc Tổ với lòng biết ơn sâu sắc, lòng tự hào của lớp cháu con, ghi tạc lời dặn dò thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quyết tâm thực hiện cho tròn vẹn lời căn dặn ấy: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”, đồng chí Tô Thị Bích Châu nhấn mạnh.

Sau khi tiến hành các nghi lễ, các đại biểu cùng nhân dân thành phố tổ chức diễu hành rước lễ, dâng hương, dâng hoa lên Quốc Tổ Hùng Vương theo nghi thức cổ truyền; dâng hương, dâng hoa Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh.

Đông đảo người dân thành phố đến tham dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc thành phố Hồ Chí Minh năm nay còn diễn ra các hoạt động, như: Trưng bày chuyên đề văn hóa Đông Sơn, giới thiệu 37 hiện vật về công cụ sản xuất, vũ khí, trống đồng, đồ dùng sinh hoạt, trang sức…; hội trại truyền thống “Tự hào nòi giống Tiên Rồng” lần thứ 12 năm 2021…

Cùng thời điểm, tại Đền thờ các Vua Hùng ở Công viên văn hóa Suối Tiên, Công viên văn hóa Đầm Sen, Công viên Tao Đàn và Thảo Cầm Viên Sài Gòn, các nghi thức diễu hành rước lễ, dâng hương, dâng hoa lên Quốc Tổ Hùng Vương cũng được tiến hành trang nghiêm, thành kính.

Nguyễn Lê

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/van-hoa/996934/thanh-pho-ho-chi-minh-to-chuc-le-gio-to-hung-vuong-nam-tan-suu-2021