Thành phố Hồ Chí Minh tập trung hỗ trợ doanh nghiệp và giải ngân vốn đầu tư công

Trong ngày làm việc đầu tiên, Hội nghị lần thứ bốn mươi hai, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X đã tập trung thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, làm rõ vai trò đầu tàu kinh tế - xã hội của thành phố đối với cả nước, những mặt hạn chế cùng biện pháp khắc phục.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân phát biểu khai mạc hội nghị.

Thẳng thắn nhìn nhận hạn chế để khắc phục

Ngày 7-7, Hội nghị lần thứ bốn mươi hai, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020, đã khai mạc.

Phát biểu khai mạc hội nghị và gợi ý những vấn đề cần tập trung thảo luận, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: “Thành phố vẫn giữ vị trí đầu tàu không chỉ về tăng trưởng, mà cả về đóng góp vào ngân sách cả nước. Tuy nhiên, mức vượt trội về tốc độ tăng trưởng so với cả nước giảm. Một trong những nguyên nhân là tỷ lệ ngân sách để lại cho thành phố đầu tư phát triển ngày càng giảm. Cụ thể, năm 2000, tỷ lệ ngân sách để lại thành phố là 33% tổng thu trên địa bàn; giai đoạn 2017-2020 giảm còn 18%”.

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm 2020, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chỉ rõ: Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, góp phần quan trọng vào kết quả chung của cả nước.

Trong bối cảnh tập trung phòng, chống dịch, các quận, huyện, sở, ngành thành phố vẫn tích cực triển khai đợt thi đua 200 ngày chào mừng đại hội Đảng các cấp, bước đầu đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đặc biệt, tỷ lệ giải ngân đầu tư công đạt 43%, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, về chủ quan, đồng chí yêu cầu các cấp, ngành, đơn vị rà soát việc ứng dụng khoa học - công nghệ; cùng với đó, xem xét, đánh giá lại công tác liên kết vùng, gần đây tuy có nỗ lực, chuyển biến, nhưng nhìn lại chặng đường cả 5 năm còn hạn chế, thiếu đột phá.

Liên quan đến kết quả thành phố phát triển các dịch vụ hạ tầng phục vụ người dân như: Giao thông, cấp nước, thoát nước, môi trường…, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu thảo luận, làm rõ những mặt đạt được, những mặt còn hạn chế để có giải pháp khắc phục.

Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp và giải ngân vốn đầu tư công

Thay mặt Ban Cán sự đảng UBND thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Thanh Liêm đã báo cáo tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách của thành phố Hồ Chí Minh trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; kết quả 5 năm (2015-2020) thực hiện 7 chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X.

Quang cảnh hội nghị

Đáng chú ý, mặc dù chịu tác động mạnh của dịch Covid-19, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đạt được nhiều kết quả phát triển kinh tế. Tổng sản phẩm trên địa bàn tăng khoảng 2% so với cùng kỳ, thu ngân sách nhà nước được hơn 163 ngàn tỷ đồng, đạt 40,2% dự toán, giảm 14,4 % so với cùng kỳ. Qua công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, thành phố phát hiện 464 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, giảm 71,7% so với cùng kỳ.

Trong 6 tháng cuối năm 2020, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện "nhiệm vụ kép", vừa hạn chế những tác động của dịch Covid-19, vừa thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, tập trung hoàn thành các nội dung phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI.

Cùng với đó, từ nay đến cuối năm, thành phố tập trung hỗ trợ doanh nghiệp với các nhóm giải pháp: Rà soát, hỗ trợ hơn 800 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động; chuẩn bị các điều kiện về đất đai, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực để sẵn sàng đón nhận các dòng vốn đầu tư nước ngoài dịch chuyển, hướng vào các tập đoàn lớn đa quốc gia, công nghệ cao, hiện đại, thân thiện với môi trường...

Ngoài ra, thành phố đẩy mạnh các giải pháp khôi phục, phát triển du lịch, tiếp tục triển khai đề án đô thị thông minh, kiểm soát chặt chẽ thu - chi ngân sách, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

"Thành phố xem việc thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2020, phấn đấu đến tháng 10-2020, tỷ lệ giải ngân đạt trên 80% kế hoạch", Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm cho biết.

Phương Nam

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/972110/thanh-pho-ho-chi-minh-tap-trung-ho-tro-doanh-nghiep-va-giai-ngan-von-dau-tu-cong