Thành phố Hồ Chí Minh sắp xếp chỗ làm mới cho hơn 2.200 công nhân mất việc ở Công ty Huê Phong

Chiều 25-5, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh cho biết, ngay sau khi Công ty giày da Huê Phong (quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) đột ngột cắt giảm gần 50% lao động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, ngành chức năng của địa phương đã triển khai các biện pháp tìm việc làm mới, hỗ trợ cho người lao động.

Qua sắp xếp, hơn 2.200 công nhân đã được bố trí việc làm mới tại 8 doanh nghiệp trên địa bàn quận Gò Vấp.

Công tác hỗ trợ cho người lao động mất việc được triển khai kịp thời, với sự tham gia của nhiều đầu mối ban ngành như: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND, Liên đoàn lao động, Phòng Lao động-Thương binh và xã hội quận Gò Vấp...

Trước đó, ngay sau khi hết giãn cách xã hội, lãnh đạo Công ty giày da Huê Phong đã bất ngờ có thông báo đến người lao động, cắt giảm 2.200 trong tổng số 4.700 lao động của công ty do ảnh hưởng khó khăn của dịch Covid-19, nhiều khách hàng của công ty ở thị trường châu Âu và Mỹ đã hủy đơn hàng, không xuất được hàng vào các thị trường trên; đồng thời gửi lời xin lỗi đến công nhân và gửi báo cáo đến chính quyền địa phương để có phương án hỗ trợ.

Cùng với giới thiệu việc làm mới, ngành chức năng quận Gò Vấp phối hợp với Công ty giày da Huê Phong thực hiện chi trả trợ cấp mất việc với tổng số tiền gần 53 tỷ đồng, đối với những công nhân đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp, công nhân làm thủ tục để cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả theo quy định.

NGUYỄN ĐỊNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/thanh-pho-ho-chi-minh-sap-xep-cho-lam-moi-cho-hon-2-200-cong-nhan-mat-viec-o-cong-ty-hue-phong-618911