Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng ứng phó đợt triều cường, mưa lớn sắp xảy ra

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo trong những ngày tới, thành phố Hồ Chí Minh sẽ có nhiều điểm ngập lụt do triều cường lên trên báo động 3, kết hợp mưa lớn trên diện rộng.

Khi nước triều dâng lên trên báo động 3, nhiều tuyến đường của thành phố Hồ Chí Minh sẽ bị ngập nước. Ảnh: Kenh14.vn

Cụ thể, ngày 16-10, triều cường sẽ đạt mức báo động 3 (1,5m) lúc 4h sáng. Ngày 17-10, triều cường vượt mức báo động 3 (1,53m) lúc 5h sáng và đạt đỉnh 1,61m lúc 15h cùng ngày. Đến ngày 18-10, triều cường lên đến mức 1,55m lúc 5h30 và lên đến 1,66m lúc 16h.

Dự kiến trong các ngày 16, 17, 18-10, nhiều điểm tại các quận 1, 2, 4, 7, Thủ Đức, Nhà Bè và huyện Cần Giờ sẽ bị ngập nước do nước triều dâng tại các thời điểm đỉnh triều vượt mức báo động 3. Nước sẽ rút trong vòng 1 giờ đồng hồ sau những thời điểm này.

Cùng với đó, dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Bộ nối với cơn bão số 7 trên khu vực vịnh Bắc Bộ và áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía đông Philippines. Gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh, sẽ gây mưa rào trên diện rộng.

Tại thành phố Hồ Chí Minh, lượng mưa phổ biến 20-40mm/24 giờ, có nơi trên 50mm/24 giờ, cần đề phòng trong cơn dông có lốc, sét và gió giật mạnh. Đợt mưa này có khả năng kéo dài đến ngày 18-10, với tổng lượng mưa phổ biến 120-150mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt.

Để chủ động ứng phó với đợt triều cường kết hợp mưa lớn diện rộng, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các sở, ngành, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc phương án chủ động phòng, chống, ứng phó tình trạng ngập úng do mưa lớn, triều cường và xả lũ trên địa bàn thành phố.

UBND các quận, huyện thường xuyên theo dõi trên các phương tiện truyền thông về diễn biến của đợt triều cường và mưa lớn diện rộng, thông báo cho nhân dân địa phương biết để chủ động ứng phó.

Các địa phương tăng cường tổ chức kiểm tra, rà soát bờ bao, cống, cửa van ngăn triều xung yếu và chuẩn bị vật tư (cừ tràm, lưới B40, vải bạt, bao tải đất, cát…) để kịp thời xử lý, cơi đắp bờ bao xung yếu ngay từ giờ đầu theo phương châm “4 tại chỗ”, không để xảy ra tình trạng bể, tràn bờ bao gây ngập úng ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Đối với các đoạn bờ bao xung yếu cần phải cơi đắp, gia cố khẩn trương để tránh xảy ra sự cố.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị các sở, ngành liên quan phối hợp với UBND các quận, huyện chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kịp thời xử lý các vị trí bờ bao, cống, đập ngăn triều, kênh dẫn dòng xung yếu; vận hành hiệu quả các cửa xả, cống, đập ngăn triều, trạm bơm.

Công an thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp lực lượng thanh niên xung phong tổ chức các lực lượng cơ động điều tiết giao thông tại các khu vực trọng điểm bị ngập úng do triều cường, mưa lớn gây ra.

Thủy Vân

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/khoa-hoc/980925/thanh-pho-ho-chi-minh-san-sang-ung-pho-dot-trieu-cuong-mua-lon-sap-xay-ra