Thành phố Hồ Chí Minh: Quyết tâm ngăn chặn nạn đua xe trái phép

Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh xảy ra nhiều vụ tụ tập đua xe, gây mất trật tự an toàn xã hội địa bàn. Để ngăn chặn tình trạng này, cơ quan chức năng đã có kế hoạch xử lý nghiêm các đối tượng đua xe trái phép.

Rạng sáng 19-3, nhiều đối tượng đã chặn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây để đua xe trái phép.

Đua xe trái phép diễn biến phức tạp

Chiều 28-3, mạng xã hội xôn xao về clip do người dân quay lại cảnh hàng trăm xe máy dàn hàng, nẹt pô gây rối trên đường Tô Ký, đoạn giáp ranh giữa 2 xã Trung Chánh và Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Theo người dân trong khu vực, tình trạng này đã kéo dài vài tuần nay, khi con đường Tô Ký vừa được nâng cấp rộng và đẹp hơn được đưa vào sử dụng.

Ông Vũ Công Hưng, một người dân sống trên đường Tô Ký cho biết: "Cảnh sát giao thông thường xuyên tuần tra, kiểm soát, nhưng chỉ cần vắng mặt lực lượng chức năng là các nhóm thanh niên lại tụ tập nẹt pô xe ầm ĩ".

Không chỉ tụ tập gây rối nội khu dân cư, các nhóm quái xế còn chặn cả cao tốc phía ngoài thành phố để đua xe. Cụ thể, rạng sáng ngày 19-3-2021, một nhóm rất đông thanh thiếu niên tổ chức đua xe trái phép trước Khu công nghệ cao, đường Vòng xoay liên phường và đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây trên địa bàn thành phố Thủ Đức. Sau đó, ngày 17-4, Phòng cảnh sát giao thông - Công an thành phố (PC08) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Tổ chức đua xe trái phép" và chuyển hồ sơ cho Công an thành phố Thủ Đức điều tra.

Cảnh sát Giao thông thành phố Hồ Chí Minh tăng cường tuần tra kiểm soát, phòng, chống đua xe.

Quyết liệt xử lý hành vi phạm tội

Nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, không để xảy ra gây rối an ninh trật tự, cháy, nổ tại các điểm bỏ phiếu cho cuộc bầu cử.

Trung tá Nguyễn Đình Dương, Trưởng phòng PC08 cho biết, PC08 đã triển khai kế hoạch dùng lực lượng hóa trang để xử lý tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, lưu thông thành đoàn, gây rối trật tự công cộng với sự tham gia phối hợp của các lực lượng như: Cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động, Công an thành phố Thủ Đức, Công an quận, huyện và các đơn vị liên quan. Tính đến ngày 20-4, các tổ công tác đã lập biên bản xử lý 27 trường hợp vi phạm, trong đó có 7 trường hợp "xe độ"; tiến hành bàn giao cho công an cơ sở để lập hồ sơ theo dõi.

Trong đó, vụ việc mới nhất là ngày 27-4, Công an thành phố Thủ Đức đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam với 5 “quái xế” gồm: Nguyễn Hoàng Thái Duy (sinh năm 1993), Nguyễn Phú Trung (sinh năm 1999), Trần Minh Nhật (sinh năm 2000), Nguyễn Việt Anh (sinh năm 1995), cùng ngụ thành phố Thủ Đức và Đỗ Tiến Dũng (sinh năm 1999) ngụ huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Đây là những đối tượng đã tham gia vụ chặn cao tốc để đua xe vào rạng sáng 19-3 vừa qua.

Các đối tượng tổ chức chặn cao tốc để đua xe vừa bị khởi tố.

Theo Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an thành phố sẽ tiếp tục tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lý đối tượng từng, đang có biểu hiện nghi vấn đua xe, tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng tại cơ sở. Đồng thời, phát huy hiệu quả hoạt động của các Tổ tuần tra hỗn hợp (Tổ công tác 363), các Tổ hóa trang để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép.

Thanh Tàu

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/phap-luat/997888/thanh-pho-ho-chi-minh-quyet-tam-ngan-chan-nan-dua-xe-trai-phep