Thành phố Hồ Chí Minh: Phát triển du lịch an toàn

Sau khi thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác kiểm soát tốt dịch Covid-19 thì khách trong nước đã bắt đầu đặt tour du lịch. Đứng trước cơ hội này, thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai các giải pháp phát triển du lịch an toàn để vực dậy du lịch nội địa và chuẩn bị điều kiện tốt nhất sẵn sàng đón khách quốc tế.

Du khách thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang khi tham quan các điểm du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồng Thi

Du lịch dần sôi động

Chị Nguyễn Thị Hoa, trú tại quận 12 vừa đặt thành công dịch vụ du lịch gồm vé máy bay khứ hồi và 2 đêm nghỉ tại khách sạn 3 sao ở Đà Lạt của Công ty cổ phần Du lịch và tiếp thị giao thông vận tải Việt Nam (Vietravel) với giá 990.000 đồng/khách. Chị cho biết: “Mức giá này rất hấp dẫn và rẻ không tưởng”.

Hiện số khách đăng ký du lịch tại Vietravel đạt 10.000 lượt/tuần, trong đó khách du lịch trọn gói chiếm 50%, còn lại khách đặt dịch vụ xe, vé máy bay, khách sạn. Nói về việc bán gói du lịch giá thấp kỷ lục này, Phó Tổng Giám đốc Vietravel Huỳnh Phan Phương Hoàng cho biết: “Thời điểm này, doanh nghiệp du lịch không chỉ cạnh tranh về giá mà còn đặt mục tiêu cung cấp dịch vụ tốt nhất để thu hút du khách, từ đó tái khởi động các cơ sở du lịch của công ty”.

Không chỉ Vietravel, nhiều doanh nghiệp kinh doanh lữ hành tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đang tất bật chuẩn bị phục vụ các đoàn khách, đặc biệt là cao điểm dịp nghỉ 30-4, 1-5. Công ty Viettours đang tiếp nhận những đoàn khách du lịch hội thảo, hội nghị quy mô lên đến 400-500 người, nhân viên công ty phải làm việc cả ngày lẫn đêm mới kịp tiến độ chuẩn bị. Giám đốc điều hành Công ty Viettours Cao Thị Tuyết Lan cho biết: “Công ty đang chuẩn bị kế hoạch tốt nhất phục vụ khách du lịch cho mùa du lịch hè tới”.

Ngày 15-3 vừa qua, Hiệp hội Du lịch thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai phối hợp với các địa phương liên kết khai thác tour du lịch giảm giá dịch vụ đến 30% để thu hút du khách. Đồng thời, Hiệp hội Du lịch thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc cùng các hãng hàng không, đường sắt để có chính sách khuyến mãi tốt hơn, thu hút mọi đối tượng khách. Cùng với đó, Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh cũng đã chuẩn bị kế hoạch kích cầu du lịch. Theo đó sẽ kích cầu vào 2 giai đoạn. Đợt 1 từ tháng 4 đến tháng 8-2021, tập trung vào dịp lễ 30-4 và 1-5 và dịp hè. Đợt 2 từ tháng 9 đến tháng 12. Ngoài ra, tùy theo tình hình, nếu sớm mở cửa được thị trường du lịch quốc tế, thành phố sẽ đẩy mạnh kích cầu nhằm thu hút khách quốc tế đến Việt Nam nói chung, thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

Chuẩn bị các điều kiện an toàn

Các đợt bùng phát dịch Covid-19 vừa qua đã ảnh hưởng nặng nề đến ngành Du lịch thành phố Hồ Chí Minh. Theo thống kê của Sở Du lịch, hiện chỉ còn khoảng 10-15% doanh nghiệp lữ hành hoạt động bình thường. Số còn lại hoặc tạm ngưng hoạt động, hoặc bị rút giấy phép. Việc lượng khách du lịch nội địa có dấu hiệu tăng trở lại và việc Việt Nam đang tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết để mở cửa đón du khách quốc tế là tín hiệu vui. Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố Nguyễn Thị Khánh cho biết: “Chúng tôi đặt tiêu chí an toàn lên hàng đầu, vừa để du khách yên tâm, vừa để các doanh nghiệp du lịch phát triển bền vững. Vì vậy, Hiệp hội đã xây dựng bộ quy trình chung về tổ chức du lịch an toàn dành cho các doanh nghiệp lữ hành”.

Nắm bắt cơ hội phát triển, nhiều doanh nghiệp đã và đang triển khai bộ quy trình này. Tổng Giám đốc Công ty Saco Travel Nguyễn Ngọc Tấn chia sẻ: “Khi vận chuyển khách du lịch chúng tôi phải đáp ứng được quy trình trên xe vệ sinh sạch sẽ. Nhân viên được huấn luyện cách phòng dịch, chuẩn bị đầy đủ khẩu trang, nước sát khuẩn cho du khách”.

Phát huy vai trò là cơ quan quản lý chuyên ngành tại địa phương, Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh đã rà soát và sẽ công khai các điểm đến an toàn. Ngoài ra, Sở cũng kiểm tra tổng thể các cơ sở lưu trú và cấp giấy chứng nhận an toàn phòng dịch Covid-19, sẵn sàng đón khách trong nước và quốc tế. Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh Bùi Thị Ngọc Hiếu cho biết: “Các điểm đến trên địa bàn thành phố muốn mở cửa đón khách phải tuân thủ các quy tắc an toàn và chịu sự kiểm tra của các đơn vị chức năng. Nếu không chấp hành, sẽ phải ngừng hoạt động”.

Bên cạnh đó, UBND thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có những chỉ đạo cụ thể các cấp, các ngành trong việc tổ chức, giám sát phát triển du lịch an toàn. Riêng các hoạt động lễ hội, thành phố đang cân nhắc thời gian tổ chức phù hợp. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Phan Thị Thắng cho biết: “Thành phố giao Sở Du lịch tính toán thời gian phù hợp để phối hợp tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch... thu hút du khách đến với thành phố trong sự yên tâm, an toàn”.

Tuệ Diễm

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/du-lich/994164/thanh-pho-ho-chi-minh-phat-trien-du-lich-an-toan