Thành phố Hồ Chí Minh: Nhiều tấm gương, nghĩa cử cao đẹp

Phong trào thi đua yêu nước tại thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận nhiều tấm gương, nghĩa cử cao đẹp trong đời sống xã hội, góp phần tô điểm thêm vườn hoa thi đua của thành phố mang tên Bác.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị.

Ngày 14-4, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2020 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên dự.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết, năm 2020, thành phố đã thực hiện hiệu quả 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động. Qua đó, thành phố có 4/5 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 54/56 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; trên 40.000 doanh nghiệp thành lập mới, đến nay đạt 450.000 doanh nghiệp; hộ nghèo, cận nghèo giảm đáng kể (hộ nghèo chỉ chiếm 0,13%, hộ cận nghèo chiếm 0,62% trên tổng số hộ dân của thành phố).

Đặc biệt, thông qua phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở, thành phố đã củng cố hơn nữa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vừa hồng vừa chuyên, từng bước đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhiều phong trào thi đua do thành phố phát động đã trở thành nhân tố quan trọng trong việc thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế.

“Phong trào thi đua yêu nước của thành phố năm 2020 đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần xung kích, nhiệt huyết của tuổi trẻ, đặc biệt là những “chiến sĩ” áo trắng trên mặt trận phòng, chống dịch Covid-19. Thành phố sẽ tiếp tục thực hiện quyết liệt để phong trào thi đua yêu nước luôn là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội”, đồng chí Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, từ phong trào thi đua yêu nước, thành phố đã ghi nhận nhiều tấm gương, nghĩa cử cao đẹp trong đời sống xã hội. Đó là những việc làm thầm lặng, những cống hiến tận tụy của nhiều cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, của chiến sĩ, lực lượng vũ trang; sự hy sinh âm thầm, lặng lẽ, tận tâm, tận lực của đội ngũ thầy thuốc trên tuyến đầu chống dịch Covid-19; sự lao động sáng tạo của các chuyên gia, nhà khoa học, trí thức đem lại nhiều sáng kiến, giải pháp hữu ích; đó là những nghĩa cử cao đẹp của các vị chức sắc, nhà tu hành, các tổ chức giáo hội...

“Có thể nói, chính những lực lượng trên là những bông hoa tươi thắm, góp phần tô điểm thêm vườn hoa thi đua của thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu ngày càng thêm hương sắc”, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 2 tập thể.

Phong trào thi đua yêu nước năm 2021 trước hết tập trung thực hiện chủ đề “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”; thi đua thực hiện cuộc vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; vận động người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước…

“Các nội dung thi đua trong thời gian tới phải hướng đến những việc làm có ý nghĩa, được người dân quan tâm, gắn với những mục tiêu, nhiệm vụ chính trị cụ thể của thành phố. Trước hết là phong trào thi đua xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Dịp này, 2 tập thể vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 2 tập thể và 3 cá nhân vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; 1 cá nhân đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba, 5 tập thể nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 6 tập thể nhận Cờ thi đua của UBND thành phố Hồ Chí Minh; 120 tập thể nhận Bằng khen của UBND thành phố Hồ Chí Minh.

Nguyễn Lê

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/996303/thanh-pho-ho-chi-minh-nhieu-tam-guong-nghia-cu-cao-dep