Thành phố Hồ Chí Minh: Người dân ủng hộ hoạt động của các chốt kiểm soát phòng dịch

Từ chiều 5-4, thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt triển khai việc kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại 62 chốt ở các cửa ngõ ra vào thành phố và các điểm đầu mối tập trung phương tiện giao thông lớn.

Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt người đi đường trước khi vào thành phố tại chốt kiểm soát khu vực cầu Đồng Nai trên quốc lộ 1A. Ảnh: Phú An

Các chốt, trạm chính bao gồm: Trạm thu phí Long Phước, cao tốc Trung Lương, Cầu Đôi (đường Trần Văn Giàu), đường Ba Làng, đường Xuyên Á (quốc lộ 22), cầu Phú Cường, cầu Vĩnh Bình, cầu vượt Sóng Thần, quốc lộ 1K, quốc lộ 50, quốc lộ 1A, cầu Đồng Nai, Bến xe Miền Tây, Bến xe Miền Đông, Sân bay Tân Sơn Nhất, cảng Cát Lái.

Các chốt, trạm phụ được thiết lập tại các địa bàn của thành phố giáp với các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Long An, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu...

Tại chốt chính khu vực cầu Đồng Nai trên quốc lộ 1A, cửa ngõ phía Bắc vào thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng liên ngành gồm công an, quân đội, thanh tra giao thông, y tế… đã tổ chức nhanh gọn việc kiểm tra thân nhiệt và việc đeo khẩu trang của người đi xe máy, ô tô trước khi vào thành phố.

Anh Phương Hữu Nghĩa, 37 tuổi, lái xe ô tô đưa gia đình từ nhà ngoại ở Long Bình (Đồng Nai) về thành phố Hồ Chí Minh vui vẻ tuân thủ hiệu lệnh dừng xe để nhân viên y tế đo thân nhiệt tất cả những người ngồi trong xe. “Chỉ mất vài phút, tôi thấy việc này là cần thiết trong lúc dịch Covid-19 đang phức tạp như hiện nay”, anh Nghĩa nói.

Tại làn xe máy, các nhân viên y tế tất bật đi lại trước chốt đo thân nhiệt. Anh Hoàng Hữu Trung, 29 tuổi, làm dịch vụ đưa hàng, đo lần đầu hơn 37 độ, được mời vào lều bạt, được khử khuẩn toàn thân và ngồi chờ. Anh Trung vui vẻ chia sẻ: “Chắc do tôi đi đường xa dưới nắng. Tôi không thấy phiền toái gì”.

Bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố cho biết, khi các chốt, trạm phát hiện các trường hợp bị sốt, bên cạnh các biện pháp vệ sinh phòng dịch, các bác sĩ sẽ điều tra dịch tễ, kết nối để xe cấp cứu 115 chở người bị sốt về bệnh viện để thực hiện xét nghiệm sàng lọc để có các biện pháp y tế phù hợp.

Tại Ga Sài Gòn, ngoài việc kiểm tra thân nhiệt và việc đeo khẩu trang người đến thành phố, lực lượng chức năng còn tiến hành lấy xét nghiệm nhanh Covid-19 với những hành khách này. Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nếu xác định âm tính, hành khách sẽ được tiếp tục hành trình.

Cùng với kiểm soát đường bộ, đường sắt, thành phố Hồ Chí Minh còn tăng cường kiểm soát đường hàng không. Ông Nguyễn Hồng Tâm, Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế thành phố Hồ Chí Minh thông tin, hiện tất cả những hành khách trên các chuyến bay quốc nội đến Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đều được lấy mẫu, làm xét nghiệm nhanh Covid-19.

Công suất xét nghiệm nhanh tại sân bay sẽ là 400 người/ngày. Nếu lượng hành khách vượt quá con số trên, hành khách sẽ được đưa về khu xét nghiệm ngoài sân bay, bảo đảm lưu thông nhà ga.

Theo kế hoạch do UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành, các chốt, trạm kiểm soát dịch Covid-19 sẽ hoạt động 24/24 giờ cho đến hết ngày 15-4 hoặc khi có yêu cầu mới về việc kiểm soát dịch Covid-19.

Ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Trung tâm Báo chí thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Các chốt tập trung kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người ra, vào thành phố theo hướng dẫn của ngành y tế và của các cơ quan có thẩm quyền và xử lý, đề xuất xử lý đối với các hành vi vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19, chứ không thực hiện chức năng ngăn sông, cấm chợ…”.

An Tôn

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/963493/thanh-pho-ho-chi-minh-nguoi-dan-ung-ho-hoat-dong-cua-cac-chot-kiem-soat-phong-dich