Thành phố Hồ Chí Minh ngưng cấp nước một số khu vực để xử lý sự cố

Từ 22 giờ ngày 7 đến 5 giờ ngày 8-5, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) sẽ tiến hành giảm áp lực bơm từ Nhà máy nước Thủ Đức và cô lập ngưng nước tuyến ống D1500mm trên các trục đường Nguyễn Bỉnh Khiêm - Lê Thánh Tôn - Trần Hưng Đạo (quận 1) nên sẽ ảnh hưởng đến việc cung cấp nước tại một số khu vực trên địa bàn thành phố.

 Công nhân ngành nước TP Hồ Chí Minh bảo trì đường ống.

Công nhân ngành nước TP Hồ Chí Minh bảo trì đường ống.

Hoạt động này nhằm sửa chữa khắc phục sự cố trên ống truyền tải cấp nước D1500mm tại giao lộ Pasteur-Lê Thánh Tôn. Theo đó, các khu vực bị ảnh hưởng ngưng nước hoặc nước yếu gồm: quận 1 (phường Đa Kao, Bến Nghé, Bến Thành, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Thái Bình, Cầu Ông Lãnh, Cô Giang, Nguyễn Cư Trinh, Cầu Kho), quận 3 (phường 2, 5, 6), quận 4, quận 5, quận 6 (phường 1, 2, 3, 4, 5, 6), quận 8 (phường 9, 10, 11, 12, 13).

Để hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng sinh hoạt của người dân, Sawaco đã có phương án hỗ trợ từ mạng truyền tải, theo dõi chặt chẽ diễn biến trên mạng lưới để điều phối nguồn nước theo tình hình thực tế. Trước đó, trong khung giờ 22 giờ ngày 6 đến 5 giờ ngày 7-5, Sawaco cũng thực hiện công việc này để nhanh chóng khắc phục sự cố trong thời gian sớm nhất.

Tin, ảnh: HÙNG KHOA

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/thanh-pho-ho-chi-minh-ngung-cap-nuoc-mot-so-khu-vuc-de-xu-ly-su-co-617267