Thành phố Hồ Chí Minh ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội

Sáng 31/5, Thành phố Hồ Chí Minh vắng vẻ hơn thường lệ trong ngày đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 nhằm tăng cường, để phòng, chống dịch COVID-19.

 Khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) đã được tạm ngưng hoạt động để phòng dịch COVID-19. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) đã được tạm ngưng hoạt động để phòng dịch COVID-19. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Lực lượng công ích vẫn hoạt động tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1). (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Người dân chấp hành đeo khẩu trang khi ra đường nhằm phòng chống dịch COVID-19. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) đã được tạm ngưng hoạt động để phòng dịch COVID-19. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Những con đường tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh trở nên vắng vẻ dù là ngày đầu tuần. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Khu vực đường sách Nguyễn Văn Bình (Quận 1) đã được tạm ngưng hoạt động để phòng dịch COVID-19. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Người dân di chuyển trên tuyến đường Phan Đình Phùng (quận Phú Nhuận) chấp hành đeo khẩu trang khi ra đường nhằm phòng chống dịch COVID-19. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Người dân chấp hành đeo khẩu trang khi ra đường nhằm phòng chống dịch COVID-19. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/photo-thanh-pho-ho-chi-minh-ngay-dau-thuc-hien-gian-cach-xa-hoi/716499.vnp