Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày đầu giãn cách bình yên

Ngày 20-6 là ngày đầu tiên thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, có bổ sung một số quy định phù hợp với thực tế phòng, chống dịch của thành phố. Dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng người dân vẫn đoàn kết, phối hợp với chính quyền thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch.

Đường phố thành phố Hồ Chí Minh vắng hơn trong ngày đầu thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15/CT-TTg,

Sáng 20-6, những con đường tại thành phố Hồ Chí Minh dường như vắng thêm, do không có bóng dáng những chiếc xe buýt, xa taxi hay xe công nghệ biển vàng chạy chở khách. Trên nhiều con phố, chỉ có những nhà bán đồ ăn, đồ uống mang đi là mở cửa. Các chợ tạm, chợ cóc tại nhiều khu dân cư ngày hôm qua còn xuất hiện, nay không còn người bán, mua.

Các chợ chính trên địa bàn khu dân cư vẫn được phép hoạt động, phục vụ nhu cầu của người dân. Tại quận 4, chợ Xóm Chiếu vẫn mở cửa. Ban quản lý chợ thực hiện đo thân nhiệt người vào chợ, yêu cầu người bán khai báo y tế; vận động các tiểu thương không bán hàng cho người không đeo khẩu trang.

Chợ Xóm Chiếu (quận 4) vẫn hoạt động, phục vụ nhu cầu mua bán của người dân.

Chị Vũ Trang Nhung, ngụ tại đường Tôn Thất Thuyết, quận 4, cho biết: “Chợ Xóm Chiếu hôm nay đông hơn thường lệ, do hàng loạt các chợ tạm, như: Chợ cầu Cống, chợ 200, chợ Hãng Dệt ngưng hoạt động, nên có lúc đông người mua bán. Mong chính quyền sớm có biện pháp bảo đảm giãn cách an toàn cho người dân".

Các chốt phong tỏa tại huyện Hóc Môn đều bố trí mã QR phục vụ người được phép qua lại khai báo y tế hằng ngày.

Tại huyện Hóc Môn, nơi đang có 3 khu dân cư ở xã Tân Hiệp đang trong diện phong tỏa, nhiều chợ tạm cũng đã dừng hoạt động. Người mua bán dồn về chợ đầu mối của huyện. Anh Hoàng Trung Hiếu ngụ tại khu chung cư Hoàng Quân trên đường số 12, sát chợ đầu mối, nhận xét: “Hàng hóa tương đối đầy đủ, vào chợ phải qua kiểm soát y tế. Dù hơi mất thời gian hơn một chút, nhưng tôi ủng hộ các biện pháp này”.

Trong các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, hàng hóa chất đầy, đáp ứng đủ nhu cầu mua sắm của người dân. Bà Dương Bích Liên, ngụ tại đường D4, phường Tân Hưng, quận 7 cho biết, các siêu thị đều yêu cầu người đến mua thực hiện giãn cách, đeo khẩu trang, khử khuẩn và đo thân nhiệt trước khi vào khu vực khai báo y tế. “Các siêu thị dùng chung phần mềm khai báo y tế điện tử, nên tôi chỉ cần khai báo 1 lần, chụp lại màn hình mã QR là có thể sử dụng tại các siêu thị khác trong vòng 7 ngày kể từ ngày khai báo, rất thuận tiện”, bà Liên chia sẻ.

Hàng hóa trong siêu thị Lotte Mart quận 7 đầy đủ, phục vụ người dân.

Quận Bình Tân là nơi có 3 khu phố tại phường An Lạc phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, với tổng diện tích 317ha, dân số 17.441 hộ (55.931 người). Để trợ giúp người dân vùng phong tỏa, ngay trong sáng 20-6, UBND phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường An Lạc và các đoàn thể chính trị - xã hội địa phương đã tổ chức "Gian hàng 0 đồng - Sẻ chia cùng khu cách ly tạm thời", cung cấp các nhu yếu phẩm cần thiết đến những người dân có yêu cầu.

Mô hình "Gian hàng 0 đồng - Sẻ chia cùng khu cách ly tạm thời" của UBND phường An Lạc, quận Bình Tân, phục vụ người dân trên địa bàn.

Trên quy mô toàn quận, Quận đoàn Bình Tân đã triển khai chiến dịch Hành quân Xanh với những đội thanh niên xung kích hỗ trợ các chốt trực kiểm soát phòng dịch Covid-19 trên địa bàn; tiếp tế nhu yếu phẩm cho lực lượng phòng dịch và các khu vực đang tạm cách ly phong tỏa. Đội Hỗ trợ nhân dân do các thanh niên tình nguyện lập ra cũng tiếp tục duy trì mô hình “Bữa cơm 0 đồng” để trợ giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ông Nguyễn Minh Nhật, Chủ tịch UBND quận Bình Tân cho biết, quận đã phối hợp với Sở Công Thương cung ứng đủ lương thực, thực phẩm cho người dân trong vùng phong tỏa và phối hợp với các sở, ngành liên quan để thực hiện nghiêm, hiệu quả cao đợt giãn cách phòng dịch Covid-19 này.

Đội thanh niên xung kích Quận đoàn Bình Tân thực hiện chiến dịch Hành quân Xanh, trợ giúp lực lượng phòng, chống dịch trên địa bàn.

Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh thông tin, trong ngày 20-6, tại quận Bình Tân, lực lượng y tế tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 cho toàn bộ người dân trong khu phố 2, phường An Lạc (gần 30.000 người); tiếp tục lấy mẫu tầm soát Covid-19 cho khoảng 20.000 người lao động tại Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam và 13.000 công nhân tại Khu công nghiệp Tân Tạo; mở rộng tầm soát lấy mẫu xét nghiệm tại Khu công nghiệp Tân Bình và Khu công nghiệp Vĩnh Lộc với 7.000 người lao động của 49 doanh nghiệp.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 trên diện rộng tại quận Bình Tân.

Tại huyện Hóc Môn, các nhân viên y tế sẽ lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 cho khoảng 100.000 người tại 11 điểm dân cư trên địa bàn.

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/1003282/thanh-pho-ho-chi-minh-ngay-dau-gian-cach-binh-yen