Thành phố Hồ Chí Minh ngập tràn không khí Giáng sinh

Trong xu thế hội nhập quốc tế, sự giao thoa văn hóa Đông-Tây đang thể hiện rõ nét trong không khí đón Noel tại Thành phố Hồ Chí Minh, với sự hồ hởi náo nức của giới trẻ và sự lung linh, sôi động ngập tràn trên những con đường, góc phố của Thành phố trong Giáng sinh 2018.

Nhiều ngày nay, không khí náo nức đón Giáng sinh 2018 - Năm mới 2019 đã hiển hiện trên những tuyến đường chính của Thành phố Hồ Chí Minh, trong các trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn trên Khu phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường Hai Bà Trưng, khu biệt thự Phú Mỹ Hưng... với những dàn đèn trang trí đa màu sắc, các mô hình hang đá Giáng sinh, cây thông Noel, Vòng lá mùa Vọng.

Nhà thờ Tân Phú (phường Tân Thành, quận Tân Phú) trang trí cây thông Noel bằng đèn led khổng lồ.

Nhà thờ Tân Phú (phường Tân Thành, quận Tân Phú) trang trí cây thông Noel bằng đèn led khổng lồ.

Các tòa nhà lớn trong Thành phố như Diamond Plaza, Saigon Centre, Parkson, Aeon Mall Tân Phú, Khách sạn Rex, Caravel... đã được trang trí lộng lẫy ánh đèn, những cây thông khổng lồ lấp lánh, những khu tiểu cảnh đặc sắc với hình ảnh ông già Noel, công chúa Tuyết...

Tại phố đi bộ Bùi Viện, tuy không trang trí nhiều tiểu cảnh đặc sắc, nhưng không khí Giáng sinh nơi đây vẫn tấp nập, rộn ràng trong tiếng cười của những bạn trẻ Việt Nam và hàng ngàn du khách nước ngoài.

Chị Vũ Thị Ngát (47 tuổi, Việt kiều Đức) chia sẻ, chị đã chọn Thành phố Hồ Chí Minh làm điểm dừng chân trên đường đưa con rể lần đầu tiên về thăm quê vợ ở Nam Định. Qua lời phiên dịch của chị, chàng rể Mark Brainer bày tỏ niềm thích thú trước khung cảnh sôi động đón Giáng sinh tại Thành phố. Tuy mới đặt chân tới Việt Nam chưa đầy 48 giờ, nhưng Việt Nam đã mang đến cho anh hết bất ngờ này đến bất ngờ khác và anh tin chắc rằng chuyến đi này sẽ là kỷ niệm không bao giờ quên.

Cùng chung cảm nghĩ đó, cô gái Neang Savuthy (người Campuchia) cho biết, đạo Phật là quốc đạo của Campuchia. Vì vậy ở quê hương cô chưa từng diễn ra Lễ Giáng sinh và cô thực sự thích thú trước quang cảnh của Thành phố Hồ Chí Minh “như trong những câu chuyện cổ tích” và mang dáng dấp của những thành phố châu Âu trong ngày Lễ Giáng sinh.

Nắm bắt được nhu cầu của xã hội, trong dịp Giáng sinh, nhiều hoạt động văn hóa, vui chơi đã được tổ chức trên địa bàn Thành phố, thu hút đông đảo người dân tham gia, nhất là các bạn thanh, thiếu niên, như trải nghiệm đêm Giáng sinh châu Âu tại Thiên đường tuyết Snow Town ở quận 2; phố Ông già Noel trong Công viên Văn hóa Đầm Sen…

Mùa Giáng sinh, không thể không nhắc những xóm đạo trong Thành phố, vốn là những nơi không khí Giáng sinh đã tràn ngập trong nhiều ngày qua. Bên cạnh khu xóm đạo nổi tiếng như xóm đạo Phạm Thế Hiển của Quận 8, Thống Nhất (Tân Phú), Tam Hà (Thủ Đức), Thành Công (Tân Phú), các xóm đạo nhỏ trong Thành phố Nghĩa Phát (Tân Bình), Quận 10… những ngày qua cũng được trang hoàng lung linh, huyền ảo, với những con đường muôn ngàn vì sao cùng các tiểu cảnh Giáng sinh được xây dựng công phu tại các góc đường, trong những căn nhà của đồng bào công giáo, trở thành địa điểm nhiều người dân thành phố lựa chọn đến vui chơi trong suốt mùa Giáng sinh.

Sát vai chụp ảnh cùng bạn bè trước mô hình Hang đá và Chúa hài đồng trên đường Thành Công (quận Tân Phú), chị Huỳnh Thúy Dung vui vẻ cho biết, đây là năm thứ 2 chị cùng những người bạn đến chơi tại xóm đạo Thành Công trong mùa Giáng sinh. Năm nay, các con đường được trang trí đẹp hơn năm trước và cũng đón đông người đến chơi hơn trước. “Với những người công nhân như chúng tôi, dẫu không phải là người theo đạo thì lễ Noel cũng là một dịp tốt để chúng tôi tận hưởng không khí lễ hội, vui chơi”, chị Huỳnh Thúy Dung chia sẻ.

Các nhà thờ lớn của Thành phố như Nhà thờ Huyện Sĩ, Nhà thờ Cha Tam, Tân Định… cũng được trang trí những cây thông, hang đá khổng lồ… với những dàn đèn lộng lẫy sắc màu. Linh mục Nguyễn Tuấn Lộc, linh mục phụ tá Giáo xứ Thanh Đa cho biết: “Cũng như các giáo xứ khác, dịp này, Giáo xứ Thanh Đa chuẩn bị trang hoàng lại khuôn viên của nhà thờ, mời gọi mọi người cùng đến với nhà thờ, vì trong đời sống của Giáo hội thì Nhà thờ là trung tâm sinh hoạt của đồng bào công giáo. Trang hoàng lại nhà thờ để mọi người vào chiêm ngắm không khí Giáng sinh, niềm vui Giáng sinh và từ Nhà thờ mà lan tỏa đến với mọi người”.

Theo linh mục Nguyễn Tuấn Lộc, trong những dịp lễ lớn, chính quyền cũng giúp nhà thờ làm tốt công tác an ninh, trật tự. Trong dịp lễ Giáng sinh, lượng người về nhà thờ rất đông, chính vì vậy chính quyền đã hỗ trợ nhà thờ trong việc trông giữ xe, bảo đảm trật tự trị an, an toàn cho người dân đến hành lễ, vui chơi.

Trong không khí đón mùa Giáng sinh 2018 và năm mới 2019, chia sẻ với các đoàn đại biểu Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh đến chúc mừng Giáng sinh, Đại diện lãnh đạo các tổ chức Công giáo, Tin lành trên địa bàn Thành phố đều bày tỏ niềm vui mừng trước những thành tựu quan trọng của Thành phố và cả nước trong năm qua, khẳng định tiếp tục đoàn kết cùng nhân dân Thành phố, nỗ lực, tích cực tham gia vào quá trình xây dựng và phát triển Thành phố, đưa Thành phố trở thành đô thị có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Xuân Khu - Tiến Lực (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/doi-song-van-hoa/thanh-pho-ho-chi-minh-ngap-tran-khong-khi-giang-sinh-20181224195727786.htm