Thành phố Hồ Chí Minh: Mưa kéo dài, nhiều tuyến đường ngập sâu

Cơn mưa lớn kéo dài nhiều tiếng đồng hồ khiến hàng loạt tuyến đường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh bị ngập nặng, gây khó khăn cho người đi đường.

Nước ngập sâu khiến nhiều phương tiện chết máy, người dân phải dẫn bộ. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)

Nước ngập sâu khiến nhiều phương tiện chết máy, người dân phải dẫn bộ. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)

Chiều 23/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh bất chợt xuất hiện cơn mưa lớn kéo dài nhiều tiếng đồng hồ khiến hàng loạt tuyến đường trên địa bàn Thành phố bị ngập nặng, gây khó khăn cho người đi đường.

Cơn mưa bắt đầu vào khoảng 15 giờ đồng loạt tại các khu vực quận Gò Vấp, quận Bình Thạnh, quận 1, quận 3 và thành phố Thủ Đức.

Chỉ sau khoảng 30 phút, đường Kha Vạn Cân (thành phố Thủ Đức) nhiều đoạn nước đã ngập hơn nửa mét, nhiều xe lưu thông qua khu vực này bị chết máy, phải dắt bộ. Đoạn đường Võ Văn Ngân đoạn qua Nhà thờ Thủ Đức ngập lênh láng nước.

Tại khu vực vòng xoay chợ Thủ Đức, nước cuồn cuộn từ khắp các đường đổ về. Người dân xung quanh khu vực này phải nhiều lần trợ giúp những người đi xe máy bị té ngã do nước chảy xiết.

Trên đường Lã Xuân Oai (phường Tăng Nhơn Phú A), nước ngập gần tới yên xe máy khiến nhiều phương tiện bị chết máy giữa đường, giao thông gần như tê liệt.

Trên đường Tô Ngọc Vân, đoạn giao với đường Linh Đông, nước ngập, chảy xiết khiến hàng loạt xe máy chao đảo. Người dân cho biết khu vực này có địa hình trũng, sâu, mưa lớn là ngập và nước chảy xiết. Tình trạng này kéo dài gần 10 năm nay và ngày càng nghiêm trọng.

Người dân di chuyển giữa làn nước ngập sâu trên đường Nguyễn Xí (Quận Bình Thạnh). (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)

Tại khu vực đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, nước chảy xiết, xoáy xuống miệng cống. Người dân tại đây phải làm rào sắt chắn ngang để người đi đường không bị xoáy nước cuốn bánh xe gây té ngã.

Trong các tuyến hẻm 793, 891... trên đoạn đường này, nước dâng cao đến gần 40cm khiến người dân phải mang dụng cụ đi thông lỗ thoát nước trên nắp cống cho nước mau rút.

Tại đường Nguyễn Hữu Cảnh, nơi vừa hoàn thành dự án chống ngập, tình trạng ngập úng hầu như đã được giải quyết dứt điểm, không còn cảnh vừa mưa thì nước đã tụ lại rồi tràn vào nhà như lúc trước.

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, những ngày tới, khu vực Nam Bộ sẽ tiếp tục có mưa nhiều nơi và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to.

Các tỉnh miền Tây khả năng sẽ có mưa sớm từ buổi sáng. Các tỉnh miền Đông từ trưa mới bắt đầu có mưa. Trong cơn dông có thể kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh, người dân cần lưu ý.

Đến 18 giờ cùng ngày, mưa đã tạnh trên hầu hết địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, nước rút dần, giao thông bình thường trở lại./.

Hồng Giang (TTXVN/ Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thanh-pho-ho-chi-minh-mua-keo-dai-nhieu-tuyen-duong-ngap-sau/714835.vnp