Thành phố Hồ Chí Minh: Một đối tượng tham gia vụ ''băng áo cam'' đầu thú

Ngày 23-7, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Mai Nguyễn Xuân Thành (24 tuổi), một trong 5 đối tượng bị truy nã vì đã gây ra vụ 'băng áo cam' ở quận Bình Tân, đã ra đầu thú.

Đối tượng Mai Nguyễn Xuân Thành ra đầu thú tại cơ quan công an.

Những đối tượng còn lại gồm: Dương Đại Trí (31 tuổi; ngụ phường An Lạc A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh); Phan Vĩnh Thuận (18 tuổi; ngụ quận Bình Tân); Lê Ngọc Đăng Khoa (26 tuổi; ngụ quận 6) và Nguyễn Ngọc Tuyền (36 tuổi; quê tỉnh Long An) đang bị truy nã về 3 tội "Cố ý gây thương tích", "Hủy hoại tài sản" và "Gây rối trật tự công cộng".

Trước đó, do có mâu thuẫn với nhóm của Trần Thanh Tuấn (35 tuổi), Mai Nguyễn Xuân Thành đã cùng Trí và đồng bọn lên mạng tập hợp 200 thanh niên mặc áo cam, mang hung khí đi đánh nhau.

Tối 3-6-2020, hơn 200 đối tượng này đã đi xe máy qua nhiều tuyến phố, đến trước quán Ốc Hương (địa chỉ 86-88, đường số 6, khu phố 8, phường An Lạc, quận Bình Tân) la hét thị uy. Dù không gặp Tuấn, nhưng một số đối tượng vào trong quán đập phá, đánh người.

Trần Thanh Tuấn nghe tin, cũng tập hợp đồng bọn đi trả thù, nhưng cơ quan công an đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời. Hiện, cơ quan điều tra tạm giữ tổng cộng 106 người liên quan "băng nhóm áo cam"; đồng thời, đã bắt được Tuấn khi đang trốn ở một tỉnh miền Trung.

Công an thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi người thân, gia đình vận động các đối tượng còn lại ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Thanh Tàu

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/phap-luat/973574/thanh-pho-ho-chi-minh-mot%C2%A0doi-tuong-tham-gia-vu-bang-ao-cam-dau-thu