Thành phố Hồ Chí Minh: Lốc xoáy làm tốc mái ngôi trường ở quận 6

Theo thống kê ngày 1-11 của các ban, ngành chức năng thành phố Hồ Chí Minh, trận lốc xoáy xảy ra chiều tối 31-10 đã làm tốc mái nhiều phòng học trên tầng 2 khu B, Trường THPT Bình Phú (đường Trần Văn Kiểu, phường 10, quận 6). Rất may không có thiệt hại về người.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Hànôịmới vào chiều 1-11, nhiều tấm tôn lợp mái nằm ngổn ngang dưới sân trường, 5 phòng học trên tầng 2 của khu B bị tốc mái, nhiều trang thiết bị ở các phòng học bị hư hỏng... Rất may là vụ lốc xoáy xảy ra sau khi học sinh và giáo viên đã kết thúc giờ học và ra về, nên không có thiệt hại về người.

Hiện trường vụ lốc xoáy làm hư hại nghiêm trọng tại Trường THPT Bình Phú, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh.

Thầy giáo Trần Nghĩa Nhân, Hiệu trưởng Trường THPT Bình Phú cho biết, trường đang chờ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố chỉ đạo hướng giải quyết tạm thời về chỗ học cho gần 2.000 học sinh của trường.

Trao đổi với phóng viên Báo Hànôịmới, bà Lê Thị Thanh Thảo, Chủ tịch UBND quận 6 cho biết, cơn lốc xoáy đã khiến hàng trăm mét vuông mái của trường bị cuốn bay; nhiều phần tường đổ sập xuống bàn ghế và trang thiết bị của trường học, gây hư hỏng nặng các phòng học.

Ngoài ra, trận lốc xoáy này cũng làm đổ hàng loạt cây xanh trên các tuyến đường quận 6 như: Võ Văn Kiệt, Mai Xuân Thưởng, Lò Gốm...

Cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh và quận 6 đang khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Thanh Tàu

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/982468/thanh-pho-ho-chi-minh-loc-xoay-lam-toc-mai-ngoi-truong-o-quan-6