Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ người bán vé số dạo với mức 750.000 đồng/người

Sáng 7-4, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh phối hợp Trung tâm Báo chí Thành phố thông tin về các chính sách hỗ trợ của thành phố đối với những đối tượng bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Thống kê của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố cho thấy, trên địa bàn thành phố có gần 12.000 người bán vé số dạo gặp khó khăn do dịch Covid-19 tác động làm giảm thu nhập, ngưng việc làm. Theo đó, thành phố sẽ hỗ trợ với mức 750.000 đồng/người. Kinh phí hỗ trợ từ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố với gần 9 tỷ đồng. Hiện có khoảng 2.000 người bán vé số dạo tiếp tục được các quận, huyện lập danh sách bổ sung thêm do bị thiếu trong quá trình rà soát trước đây. Thành phố phấn đấu hỗ trợ đối tượng này trước ngày 10-4.

Đối với đối tượng hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn thành phố, có khoảng 9.000 hộ trong tổng số 32.000 hộ bị tác động trực tiếp của dịch bệnh Covid-19 như mất việc làm, mất nguồn hỗ trợ từ cộng đồng, dịch vụ mua bán ế ẩm… Thành phố sẽ hỗ trợ 1 triệu/hộ/tháng trong ba tháng liên tục (từ tháng 4 đến tháng 6-2020). Ngoài ra, khoảng 15.000 hộ trong tổng số 43.000 hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng cũng bị tác động trực tiếp của dịch bệnh Covid-19. Thành phố sẽ hỗ trợ mức 500.000 đồng/hộ/tháng trong ba tháng liên tục.

 Quang cảnh buổi cung cấp thông tin.

Quang cảnh buổi cung cấp thông tin.

Bên cạnh các đối tượng trên, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố đang phối hợp với các cơ quan chức năng để rà soát số lượng, hỗ trợ cho đối tượng công nhân, giáo viên hoàn cảnh khó khăn, mất việc do ảnh hưởng của dịch bệnh. Theo dự báo, khoảng 75% doanh nghiệp tại thành phố bị thu hẹp sản xuất, sẽ giảm 25-30% nhân lực. Thành phố bước đầu khảo sát có khoảng 600.000 công nhân bị mất việc, gặp khó khăn. Thành phố sẽ hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng trong ba tháng (các công nhân bị mất việc nhưng không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp) với tổng kinh phí 1.800 tỷ đồng. Cùng với đó, đối tượng nhóm giáo viên mầm non, nhà trẻ tư thục, ngoài công lập với khoảng 32.000 người cũng được hưởng chính sách hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng trong ba tháng. Ngoài ra, thành phố tiếp tục rà soát các đối tượng người khuyết tật, khiếm thị… để có đề xuất chính sách hỗ trợ phù hợp.

Cũng theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố, việc chi trả lương hưu, bảo trợ xã hội, bảo hiểm xã hội, tiền tuất cho đối tượng cán bộ hưu trí, người có công sẽ thực hiện tại nhà với hơn 210.000 người từ ngày 6 đến 24-4. Thành phố sẽ thực hiện chi trả gộp hai tháng 4 và 5-2020, không thu phí. Cán bộ, nhân viên đi chi trả bảo đảm tốt công tác phòng dịch.

Ông Lê Minh Tấn, Giám đốc sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Việc hỗ trợ của thành phố không phải là chế độ mà là chính sách, sự chia sẻ của thành phố đối với những hoàn cảnh yếu thế, khó khăn, bị ảnh hưởng trực tiếp do dịch bệnh Covid-19. Đây là những chính sách nhân văn, nghĩa tình của thành phố trong những thời điểm khó khăn, dịch bệnh. Cơ quan mặt trận từ ấp, khu phố trở lên, đoàn thể, nhân dân phối hợp với đơn vị, cơ quan chức năng liên quan để giám sát chặt chẽ, bảo đảm tính công bằng, công khai, khách quan đối với công tác hỗ trợ này”.

Tin, ảnh: HÙNG KHOA

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/thanh-pho-ho-chi-minh-ho-tro-nguoi-ban-ve-so-dao-voi-muc-750-000-dong-nguoi-614543