Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ dự án đổi mới sáng tạo ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên trong cả nước gắn trí tuệ nhân tạo (AI) với dự án đổi mới sáng tạo ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Các dự án trong giai đoạn hoàn thiện sản phẩm sẽ được hỗ trợ hàng trăm triệu đồng.

SIHUB, một trong các mô hình hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hiệu quả tại thành phố Hồ Chí Minh.

Hỗ trợ thiết thực

Theo Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh, chương trình hỗ trợ này sẽ tuyển chọn những dự án tiêu biểu, thông qua cuộc thi mang tên "Dự án đổi mới sáng tạo ứng dụng trí tuệ nhân tạo của thành phố Hồ Chí Minh năm 2020” (HAI-2020), được tổ chức từ ngày 14-5 đến hết ngày 31-7-2020.

Cuộc thi do Sở Khoa học và Công nghệ cùng Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (NATEC) phối hợp tổ chức.

Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết, mục tiêu của cuộc thi là nhằm tìm kiếm và hỗ trợ các dự án đổi mới sáng tạo ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các lĩnh vực phục vụ cho sản xuất, kinh doanh và đời sống.

“Trong tháng 8-2020, Ban tổ chức sẽ lựa chọn tối đa 50 dự án tham gia khóa huấn luyện giúp hoàn thiện dự án. Tại vòng bán kết, chúng tôi sẽ chọn ra 20 dự án tham gia chương trình ươm tạo, với kinh phí hỗ trợ 200 triệu đồng/dự án trong vòng 3 tháng. Tại vòng chung kết được công bố trong tháng 11-2020, có 3 dự án xuất sắc được nhận hỗ trợ 100 triệu đồng/dự án và 5 dự án khuyến khích được hỗ trợ 50 triệu đồng/dự án”, ông Nguyễn Việt Dũng nói.

Ứng dụng giao thông thông minh, một trong các ứng dụng kết hợp trí tuệ nhân tạo tại thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài số tiền và các chương trình hỗ trợ nêu trên, ông Nguyễn Việt Dũng còn lưu ý thêm, các ứng viên đến từ thành phố Hồ Chí Minh, các địa phương trong nước và cả từ nước ngoài đều có thể tham dự cuộc thi, thông qua trang web hai.doimoisangtao.vn. Họ sẽ có cơ hội trình bày dự án với các chuyên gia, nhà đầu tư trong nước và quốc tế để quảng bá sản phẩm của mình.

Sân chơi bổ ích

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Thoại Nam, Viện trưởng Viện Công nghệ tiên tiến - Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh) tỏ ra hào hứng với dự án này. Ông nói: “Mọi người sẽ có cái nhìn "thoáng" hơn, mới mẻ về AI. Trí tuệ nhân tạo gắn liền với ứng dụng thiết thực, phải đi vào cuộc sống và hỗ trợ con người làm việc tốt hơn”.

Cũng theo ông Nam, Trường Đại học Bách khoa cam kết sẵn sàng đồng hành, chia sẻ hệ thống phòng thí nghiệm đang có với các dự án tham gia HAI-2020.

Trong khi đó, ông Lê Thành Nguyên - Giám đốc Vườn ươm Doanh nghiệp công nghệ cao (SHTP-IC) cho biết, để hỗ trợ một cách thiết thực các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ứng dụng AI, vườn ươm có đủ cơ sở vật chất, có đầy đủ trang thiết bị, cùng đội ngũ chuyên gia… sẵn sàng giúp các startup “ươm tạo” miễn phí các dự án của mình.

Thành phố Hồ Chí Minh đã lập kế hoạch phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các mặt đời sống, giai đoạn 2020-2025.

“Tính đến nay, vườn ươm đã hỗ trợ khoảng 60 dự án trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông. Nhiều dự án đã được triển khai trong thực tế. Chính vì thế, các nhóm tham dự HAI-2020 sẽ được vườn ươm hỗ trợ hoàn thiện mô hình dự án và xây dựng sản phẩm mẫu cũng như hỗ trợ về dữ liệu”, ông Lê Thành Nguyên nói.

Anh Huỳnh Phước Thọ, sáng lập viên Dự án eDoctor (chuyên cung cấp dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe thông qua các thiết bị thông minh) cho rằng, việc khuyến khích các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cung cấp ứng dụng thông minh để kết nối trực tiếp các nguồn lực và nhu cầu xã hội là việc rất đáng hoan nghênh, được các startup nhiệt tình đón nhận.

Thành phố Hồ Chí Minh đang là địa phương đi đầu trong cả nước về số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chiếm 42% tổng số startup cả nước.

Để thúc đẩy hơn nữa việc phát triển các doanh nghiệp này, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho biết, thành phố đang tích cực chuẩn bị thành lập một khu công nghiệp mới dành riêng cho các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo của thành phố.

Thanh Sơn

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/oto-xemay/967364/thanh-pho-ho-chi-minh-ho-tro-du-an-doi-moi-sang-tao-ung-dung-tri-tue-nhan-tao