Thành phố Hồ Chí Minh: Hai hiệp sĩ bắt tội phạm được công nhận liệt sĩ

Ngày 28-8, UBND quận Gò Vấp phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình liệt sĩ Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai) và liệt sĩ Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, quê tỉnh Bình Định), đã hy sinh khi ngăn chặn đối tượng trộm cướp tại quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Tại lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh thay mặt lãnh đạo thành phố tri ân sự hy sinh của các liệt sĩ.

Liệt sĩ Nguyễn Hoàng Nam và liệt sĩ Nguyễn Văn Thôi hy sinh ngày 13-5-2018 khi ngăn chặn hành vi trộm cướp tại quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Khi phát hiện hai thanh niên có biểu hiện khả nghi, hai anh cùng nhóm hiệp sĩ đã bám theo. Tới trước một căn nhà trong hẻm Cách mạng Tháng Tám, quận 3, thanh niên ngồi sau xuống xe, dùng dụng cụ bẻ khóa chiếc xe SH đang dựng trước nhà này.

Nhóm hiệp sĩ đã tổ chức vây bắt các đối tượng và bị một đối tượng rút dao tự chế giấu trong người đâm, khiến 5 người trong nhóm bị thương. Trong đó, anh Nguyễn Văn Thôi và anh Nguyễn Hoàng Nam đã không qua khỏi.

Thanh Tàu

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/977082/thanh-pho-ho-chi-minh-hai-hiep-si-bat-toi-pham-duoc-cong-nhan-liet-si