Thành phố Hồ Chí Minh giành Huy chương vàng môn Bóng đá nữ

Trận đấu cuối cùng trong khuôn khổ giải Bóng đá nữ tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII giữa đội tuyển Hà Nội và TP Hồ Chí Minh kết thúc với phần thắng thuộc về đội bóng đá nữ Thành phố mang tên Bác.

Sau hai trận thắng trước Hà Nam (1-0) và Quảng Ninh (2-1), đội nữ TP Hồ Chí Minh đã vô địch sớm với 6 điểm. Chính vì vậy, trong lượt trận đấu cuối cùng gặp Hà Nội, dù thắng hay thua thì thì thầy trò HLV Kim Chi vẫn cầm chắc tấm Huy chương vàng (HCV). Bước vào trận đấu, với tâm lý hết sức thoải mái, tự tin, các cầu thủ nữ TP Hồ Chí Minh thi đấu với tinh thần nỗ lực hết mình để giành chức vô địch một cách xứng đáng.

Đội tuyển bóng đá nữ TP Hồ Chí Minh dành HCV ở môn Bóng đá nữ.

Trong khi đó, đội tuyển bóng đá nữ Hà Nội với dàn nữ cầu thủ dày dạn kinh nghiệm cũng tỏ rõ quyết tâm giành chiến thắng để nắm trong tay Huy chương Bạc (HCB) ở môn thi đấu này. Sự quyết tâm của hai đội mang đến cho khán giả một trận cầu hấp dẫn và kịch tính. Sau 2 hiệp đấu, dù rất nỗ lực, đội tuyển bóng đá nữ Hà Nội không thể vượt qua được TP Hồ Chí Minh và đành chấp nhận thua sát nút với tỷ số 0-1.

Đây cũng là trận thứ 3 toàn thắng của đội bóng đá nữ TP Hồ Chí Minh tại giải năm nay. Kết quả này giúp TP Hồ Chí Minh có tổng 9 điểm, giành tấm HCV. Giành Huy chương đồng (HCĐ) là đội bóng Hà Nam (4 điểm) và chủ nhà Hà Nội (2 điểm).

* Cũng trong sáng 8-12, các lượt trận bán kết ở nội dung Bóng chuyền nữ tại đại hội cũng diễn ra giữa 2 cặp đấu: Nữ Long An và Đắc Lắk, Quân đội và Thái Bình. Đúng như dự đoán, nữ Long An và Quân đội đã dễ dàng có được chiến thắng với cùng tỷ số 3-0, giành quyền vào chơi trận chung kết. Trận chung kết giữa Long An và Quân đội sẽ được diễn ra vào lúc 21 giờ ngày cùng ngày.

Một tình huống tranh cướp bóng căng thẳng trong trận thi đấu bóng chuyền tại đại hội.

* Ở môn Billiards & Snooker, trong trận chung kết ở nội dung Pool 9 ball đôi nam, 2 cơ thủ Dương Quốc Hoàng và Lim Leng đã có chiến thắng trước Nguyễn Hoàng Phong và Nguyễn Văn Việt (Đà Nẵng) với tỷ số 9-5 giành thêm HCV cho đoàn TP Hồ Chí Minh. Đây cũng là chiếc HCV thứ 4 mà đội tuyển Billiards & Snooker TP Hồ Chí Minh đã giành được tại đại hội. Trước đó, ở các nội dung đơn Snooker, đôi Snooker và carom 3 băng, các cơ thủ TP Hồ Chí Minh đã giành 3 HCV. Trong trận chung kết nội dung Pool 9 ball đôi nam, Dương Quốc Hoàng và Lim Leng đã có khởi đầu rất tốt khi vượt lên cặp đôi Nguyễn Hoàng Phong/ Nguyễn Văn Việt trước dẫn 3/0 rồi 5/1. Nhưng sau đó, cặp đôi Đà Nẵng rút ngắn điểm số xuống còn 4/5. Ở thời điểm quyết định, cặp đôi Dương Quốc Hoàng và Lim Leng đã bứt phá để thắng chung cuộc với tỷ số 9-5 và giành HCV thuyết phục.

Tin, ảnh: TUẤN SƠN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/thanh-pho-ho-chi-minh-gianh-huy-chuong-vang-mon-bong-da-nu-556535