Thành phố Hồ Chí Minh: Đồng lòng xây dựng thành phố hiện đại, nghĩa tình

Phát huy và khẳng định vai trò của mình, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cùng các cấp, ngành của thành phố đã đẩy mạnh tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc cùng hướng đến mục tiêu xây dựng thành phố hiện đại, nghĩa tình, vì cả nước, cùng cả nước.

Trong giai đoạn dịch Covid-19 vừa qua, tinh thần đoàn kết, chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Hồ Chí Minh được phát huy mạnh mẽ.

Phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đông dân nhất cả nước với khoảng 13 triệu người. Những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã cùng các tổ chức thành viên phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy tinh thần yêu nước, đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân cùng xây dựng thành phố hiện đại, nghĩa tình.

Theo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, một trong những hoạt động ý nghĩa của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh huy động được sự chung sức của các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân là quyên góp, ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và ủng hộ đồng bào khu vực Đồng bằng sông Cửu Long bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn vừa qua. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã vận động, tiếp nhận gần 208,5 tỷ đồng của 6.899 đơn vị, cá nhân. Qua đó có thêm nguồn lực quan trọng hỗ trợ nhiều tập thể, cá nhân vượt qua khó khăn.

Là một trong những đơn vị được nhận hỗ trợ xe cứu thương thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Tiến sĩ, bác sĩ Phan Văn Báu, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 nói: “Sự giúp đỡ kịp thời, hiệu quả này đã giúp chúng tôi có đủ nguồn lực, trang thiết bị y tế đáp ứng yêu cầu công tác của bệnh viện tuyến cuối”. Còn bà Trần Thị Cuội, 62 tuổi, phường Hiệp Bình Phước (quận Thủ Đức) - người nhận được hỗ trợ trong đợt dịch Covid-19 vừa qua xúc động: "Tôi thật sự cảm ơn các cấp, ngành đã hỗ trợ kịp thời, giúp tôi vượt qua khó khăn do đại dịch”.

Xây dựng thành phố hiện đại, nghĩa tình

Thực tiễn cho thấy, nếu Mặt trận Tổ quốc các cấp phát huy tốt vai trò của mình thì sẽ huy động được sức mạnh từ đông đảo các tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, theo đánh giá của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh Tô Thị Bích Châu, chất lượng và hiệu quả hoạt động của một bộ phận cán bộ Mặt trận chuyên trách và Ban công tác Mặt trận khu dân cư vẫn còn hạn chế. Một số địa phương, cấp ủy Đảng bố trí cán bộ Mặt trận chuyên trách chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Để khắc phục hạn chế này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã đề xuất Thành ủy cho phép luân chuyển một số đồng chí nằm trong quy hoạch lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc thành phố về làm công tác Mặt trận ở cấp quận, huyện để rèn luyện trong thực tiễn và góp phần nâng cao chất lượng công tác Mặt trận, từ đó làm tốt hơn vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, động viên nhân dân chung tay xây dựng thành phố hiện đại, nghĩa tình.

Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố sẽ tiếp tục nhân rộng những mô hình hiệu quả tại cơ sở. Điển hình như các mô hình 5+1. Tại quận Thủ Đức, mô hình 5+1 (5 hộ gia đình liền kề luân phiên bầu một tổ trưởng) đã chú trọng công tác vệ sinh môi trường, tạo không gian sống xanh, sạch, đẹp. Tại các quận 8, quận 11, quận Gò Vấp…, mô hình 5+1 (huy động đại diện 5 cơ quan, tổ chức gồm: Công an, Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh cùng quản lý, giáo dục cảm hóa một đối tượng phạm tội) đã giúp nhiều người lầm lỡ được tái hòa nhập cộng đồng, củng cố tình làng nghĩa xóm, đấu tranh hiệu quả với tội phạm, tệ nạn xã hội.

Đồng thời, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố tiếp tục tập trung vào các nội dung như: Nâng cao chất lượng hoạt động của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với thực hiện cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch - vì thành phố sạch và giảm ngập nước”; đẩy mạnh công tác vận động và chăm lo thiết thực cho các hộ nghèo và cận nghèo...

“Từ nay đến cuối năm 2020, trọng tâm hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố là động viên các tầng lớp nhân dân tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các nhiệm vụ chính trị của thành phố; thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI”, bà Tô Thị Bích Châu nói.

Lê Hùng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/969878/thanh-pho-ho-chi-minh-dong-long-xay-dung-thanh-pho-hien-dai-nghia-tinh