Thành phố Hồ Chí Minh: Cứu thoát 8 người trong đám cháy nhà cuối hẻm

Sáng 6-8, một căn nhà trong hẻm đường Trần Đình Xu (quận 1) bất ngờ bốc cháy. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã có mặt kịp thời và cứu sống 8 người bị kẹt bên trong.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Phù Sa

Đến trưa 6-8, cơ quan chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Trước đó, khoảng 10h cùng ngày, lửa bốc lên từ căn nhà cuối hẻm, bên trong có 8 người cư ngụ, trong đó có 2 cụ già không tự đi lại được. Người dân xung quanh đã nỗ lực dập lửa nhưng bất thành.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhanh 2 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường.

Căn nhà nhỏ 2 tầng nằm sâu trong hẻm rộng khoảng 3m chỉ có một lối đi duy nhất, nên xe chữa cháy phải đỗ ngoài đường lớn. Các chiến sĩ Cảnh sát PCCC triển khai hàng chục mét lăng vòi theo hẻm nhỏ ngoằn ngoèo để phun nước dập lửa.

Cùng lúc, lực lượng cứu hộ leo lên tầng 2 căn nhà, vào bên trong, giải cứu toàn bộ 8 người đang kẹt giữa đám cháy. Những chiến sĩ khác leo lên nóc các nhà xung quanh, phun nước chống cháy lan.

Sau 30 phút chiến đấu với giặc lửa, đám cháy được dập tắt. Vụ việc không gây thương vong về người nhưng tài sản bên trong căn nhà đã bị cháy rụi.

Nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục làm rõ.

Thanh Trúc

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/975022/thanh-pho-ho-chi-minh-cuu-thoat-8-nguoi-trong-dam-chay-nha-cuoi-hem