Thành phố Hồ Chí Minh công bố thành lập thành phố Thủ Đức

Việc công bố thành lập thành phố Thủ Đức là thời khắc lịch sử, là sự kiện đặc biệt quan trọng của thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần đầu tiên thành phố Hồ Chí Minh được thành lập 'thành phố trong thành phố' trực thuộc Trung ương.

Ngày 31-12, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ công bố Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu trao nghị quyết cho lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân; Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; cùng đại diện các bộ, ban, ngành trung ương; các đồng chí lão thành cách mạng; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; đông đảo nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Tham dự buổi lễ còn có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng; nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị UBND thành phố Hồ Chí Minh chủ động nghiên cứu, đề xuất trình cấp có thẩm quyền ban hành những quy định mới về cơ chế, chính sách đặc thù, nhiệm vụ, quyền hạn vượt trội hơn cho chính quyền thành phố Thủ Đức so với chính quyền ở các quận hiện nay.

“Có như vậy mới phát huy được tiềm năng, thế mạnh, tính tự chủ và vai trò chủ động, sáng tạo của chính quyền thành phố; tạo động lực, cơ sở pháp lý quan trọng cho việc thu hút đầu tư và phát triển thành phố Thủ Đức, biến nơi đây trở thành hạt nhân, một cực tăng trưởng mới, thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế của thành phố và cả Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam”, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, việc công bố thành lập thành phố Thủ Đức là thời khắc lịch sử của thành phố Hồ Chí Minh. Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng của thành phố, là mô hình thành phố trong thành phố đầu tiên của cả nước.

Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định thành lập hai Ban Chỉ đạo: Một Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh; một Ban Chỉ đạo tiếp tục khắc phục tồn tại trên địa bàn quận 2, quận 9, quận Thủ Đức.

“Trong đó, nhiệm vụ hàng đầu là lựa chọn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức theo tiêu chí chất lượng, bảo đảm các yêu cầu vị trí việc làm của thành phố Thủ Đức. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của thành phố Thủ Đức phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm duy trì các hoạt động thường xuyên, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, không làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp”, đồng chí Nguyễn Văn Nên yêu cầu.

Kể từ ngày Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 có hiệu lực thi hành (1-1-2021), thành phố Hồ Chí Minh có 22 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 16 quận, 5 huyện và 1 thành phố; 312 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 58 xã, 249 phường và 5 thị trấn.

Sau 60 ngày kể từ ngày Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 có hiệu lực, từng đơn vị hành chính, các cơ quan, tổ chức ở đơn vị hành chính mới sẽ hoàn thành xong việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đảm bảo sự ổn định, không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân và hoạt động kinh tế của các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn.

Việc thành lập thành phố Thủ Đức sẽ góp phần tinh gọn bộ máy, phát huy nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Thủ Đức không chỉ là động lực phát triển kinh tế, mà còn là đòn bẩy nâng cao đời sống người dân; dự kiến đóng góp 30% tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của thành phố, tương đương 7% tổng sản phẩm nội địa (GDP) cả nước.

Tại buổi lễ, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel) đã khai trương mạng di động 5G tại thành phố Thủ Đức.

Nguyễn Lê

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/987523/thanh-pho-ho-chi-minh-cong-bo-thanh-lap-thanh-pho-thu-duc