Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm thi vào lớp 10 công lập năm học 2020-2021

Sáng 27-7, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Hồ Chí Minh công bố điểm thi vào lớp 10 công lập năm học 2020-2021.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã diễn ra vào ngày 16, 17-7 vừa qua. Năm nay, thành phố có hơn 96.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó theo thống kê của Sở GD&ĐT có 82.269 thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10. Nhưng con số thực tế thí sinh dự thi là hơn 81.000. Tổng chỉ tiêu các trường THPT công lập là hơn 66.000. Như vậy dự kiến sẽ có gần 16.000 em không trúng tuyển.

Thông tin về kết quả điểm thi Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh cho biết: Tỉ lệ điểm các môn thi năm nay không thay đổi nhiều so với năm trước. Việc chấm thi đảm bảo khách quan, công bằng đối với tất cả các môn. Trong đó: môn Toán có 51,37% thí sinh đạt trên 5 điểm; môn Văn có 94,24% thí sinh đạt trên 5 điểm; môn Ngoại ngữ có 50,73% thí sinh đạt trên 5 điểm.

 Thí sinh dự thi tuyển sinh 10 năm học 2020-2021 tại TP Hồ Chí Minh.

Thí sinh dự thi tuyển sinh 10 năm học 2020-2021 tại TP Hồ Chí Minh.

Tuy vậy, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP Hồ Chí Minh năm nay không có thí sinh nào đạt điểm 10 môn Ngữ văn mặc dù tỉ lệ thí sinh đạt trên 8 điểm là 16% (cao nhất trong số 3 môn thi tuyển sinh lớp 10); môn Toán có 408 thí sinh đạt điểm 10 đạt 0,5%; môn Tiếng Anh có 118 thí sinh đạt điểm 10 đạt 0,14%. Bên cạnh đó môn Ngữ văn năm nay không có điểm liệt (0 điểm); môn Toán có 185 bài thi bị điểm 0; môn Tiếng Anh có 4 bài thi điểm 0.

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh cho biết thêm: Việc chấm kiểm tra 5% số bài thi nên điểm thi là công bằng, khách quan. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng kết quả thi tương đương như năm trước, không có thay đổi nhiều. Dự báo điểm chuẩn vào lớp 10, ông Hiếu cho rằng lúc này là hơi khó, nhưng những trường có điểm chuẩn cao thì thường ổn định. Điểm chuẩn các trường top trên sẽ không thay đổi nhiều so với các năm trước.

Ngay sau khi công bố điểm thi, các thí sinh có thể làm đơn phúc khảo theo quy định của Sở. Thí sinh nộp đơn xin phúc khảo tại tại trường THCS nơi mình đang theo học từ ngày 27 đến 29-7. Điểm các bài thi sau phúc khảo sẽ là điểm chính thức của thí sinh và được cập nhật lên hệ thống.

Dự kiến ngày 21-8, Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh sẽ công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 và danh sách thí sinh trúng tuyển.

Tin, ảnh: LÊ CÚC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/thanh-pho-ho-chi-minh-cong-bo-diem-thi-vao-lop-10-cong-lap-nam-hoc-2020-2021-629146