Thành phố Hồ Chí Minh: Cháy tại tòa nhà Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam

Vụ cháy tại Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam ở phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM không có thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi khoảng 100m2 diện tích sân thượng cùng một số bàn ghế và vật dụng.

Cảnh sát nỗ lực dập tắt đám cháy ở sân thượng của tòa nhà 5 tầng của Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam(bên trái). (Ảnh: TTXVN phát)

Cảnh sát nỗ lực dập tắt đám cháy ở sân thượng của tòa nhà 5 tầng của Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam(bên trái). (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 13/8, Công an Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ cháy tại Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam, địa chỉ số 2-4-6 đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1.

Vụ cháy không có thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi nhiều tài sản.

Trước đó vào khoảng 0 giờ ngày 13/8, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, PC07- Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhận được tin báo cháy tòa nhà Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam. PC07 đã đã điều động Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, Công an Quận 1, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 1, tổng cộng là 10 xe và 58 cán bộ chiến sỹ đến nơi xảy ra sự việc.

Vị trí cháy xảy ra ở sân thượng của tòa nhà. Cảnh sát dùng xe thang tiếp cận, phun nước dập tắt đám cháy vào lúc 1 giờ 5 phút ngày 13/8.

Vụ cháy không có thiệt hại về người. Lửa thiêu rụi khoảng 100/400m2 diện tích sân thượng công ty cùng một số bàn ghế và vật dụng. Lực lượng chức năng đã bảo vệ phần diện tích còn lại trên sân thượng của căn nhà 5 tầng và ngăn chặn kịp thời không để cháy lan ra khu vực xung quanh./.

Thành Chung (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thanh-pho-ho-chi-minh-chay-tai-toa-nha-tong-cong-ty-thuy-san-viet-nam/810913.vnp