Thành phố Hồ Chí Minh: Bắt băng nhóm tạt mắm tôm để đòi nợ thuê

Ngày 30-9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Bùi Công Hiếu, sinh năm 1984, trú tại quận 12, về hành vi 'Cưỡng đoạt tài sản'.

Ngoài ra, công an cũng khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Minh (sinh năm 1993, ngụ tỉnh Thái Bình), Vũ Ngọc Tú (sinh năm 1983, ngụ thành phố Hải Phòng), Lê Bá Hải Luân (sinh năm 2001, ngụ tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Trọng Lai (sinh năm 1987, ngụ tỉnh Ninh Bình) về cùng hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Theo điều tra ban đầu, Hiếu là Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ thu hồi nợ Thái Dương đã nhận hợp đồng đòi nợ thuê từ bà N.T.T (ngụ quận 1). Bà T cho rằng, từng cho chồng bà D.N.H (ngụ quận 3) vay một khoản tiền là 60.450 USD, nhưng không có giấy tờ chứng minh.

Năm 2017, chồng bà H bị bệnh ung thư rồi qua đời, bà T yêu cầu gia đình bà H trả nợ nhưng hai bên mâu thuẫn, tranh cãi. Theo hợp đồng, nếu đòi được số tiền này, phía Công ty TNHH Dịch vụ thu hồi nợ Thái Dương sẽ được chia 30% số tiền đòi được.

Liên tục nhiều ngày, người của Hiếu khóa xích chốt cửa, tạt sơn, mắm tôm, chất bẩn vào nhà và quán lẩu cá kèo ở quận 3 của gia đình bà H. Sự việc được Công an quận 3 phát hiện nên truy đuổi bắt giữ được một số đối tượng. Từ lời khai, công an xác định Hiếu là người cầm đầu nên truy bắt.

Các đối tượng đòi nợ thuê.

Qua công tác nghiệp vụ, ngày 16-9, trinh sát công an phát hiện Hiếu cùng 3 người khác đang ở trong khách sạn trên đường Lê Thánh Tôn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, nên bao vây bắt giữ.

Khám xét nơi ở của Hiếu, công an thu 10 viên nén, túi ni lông chứa tinh bột nghi ma túy tổng hợp. Qua test nhanh, công an phát hiện Hiếu cùng 2 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Tại cơ quan công an, Hiếu khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiếu khai chỉ đạo đàn em khủng bố các con nợ bằng chất bẩn như sơn, mắm tôm...

Bản thân Hiếu bị Công an thành phố Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) truy nã về hành vi "Tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy". Tuy nhiên Hiếu đã lẩn trốn và chỉ đạo điều hành "đàn em" đi đòi nợ thuê.

Phòng PC02 kêu gọi các đối tượng liên quan đến Công ty TNHH Dịch vụ thu hồi nợ Thái Dương và đồng bọn của Hiếu tới công an trình diện. Đồng thời, công an đề nghị ai là nạn nhân của Công ty TNHH Dịch vụ thu hồi nợ Thái Dương liên hệ Đội 4, PC02 để trình báo hỗ trợ việc điều tra.

Thanh Tàu

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/phap-luat/979627/thanh-pho-ho-chi-minh-bat-bang-nhom-tat-mam-tom-de-doi-no-thue