Thành phố HCM phát triển sẽ tạo nhiều việc làm, sinh kế cho ND

Dự và chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP.HCM lần thứ X chính thức khai mạc sáng hôm nay, 21/8, đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tin tưởng Hội Nông dân TP.HCM sẽ luôn đi đầu và tiếp tục giành được thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Thào Xuân Sùng khẳng định: "Tôi bày tỏ sự đồng tình cao với phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp được Ban Chấp hành Hội Nông dân TP HCM trình ra tại Đại hội. Từ vị trí, tiềm năng của TP, những thành tựu và hạn chế của Hội Nông dân TP, tôi xin có một số ý kiến để Đại hội tiếp tục thảo luận và quyết định.

Trước hết, Hội Nông dân TP HCM cần tập trung làm tốt công tác truyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân về tính tất yếu phải chuyển đổi trong sản xuất, tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xã hội nông thôn của TP.HCM theo hướng “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và trí thức hóa nông dân”-đây là cái đích phấn đấu trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, là ước mơ, khát vọng của người nông dân Việt Nam.

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Trong điều kiện của TP.HCM, tôi tin tưởng chắc chắn chúng ta sẽ xây dựng được một thành phố xanh, sạch, đẹp, văn minh, đáng sống không chỉ như Singapore mà sẽ hơn thế vì không chỉ TP có tiềm năng to lớn về mọi mặt mà còn có thể phát triển được một hệ thống ngành kinh doanh nông nghiệp hiện đại với sự kết nối mạnh mẽ với các địa phương mà TP.HCM đóng vai trò trung tâm.

Đồng thời, với tăng trưởng nông nghiệp, tăng năng suất lao động nông nghiệp, tăng giá trị và sức cạnh tranh của nông sản thực phẩm Việt Nam thì cơ cấu xã hội giai cấp ở nông thôn cũng sẽ thay đổi theo hướng những hộ khá càng đông đảo và hình thành những hộ nông dân giàu có với trình độ văn hóa cao. Ngành công nghiệp nông sản thực phẩm cùng với dịch vụ phân phối, kho vận và các dịch vụ khác sẽ chiếm tỷ trọng đáng kể, cũng sẽ là nơi tạo rất nhiều việc làm và cơ hội sinh kế cho người nông dân. Cũng vì vậy, cách thức sử dụng đất nông nghiệp, cách thức sản xuất và chuỗi giá trị sẽ thay đổi.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM tặng hoa chúc mừng Đại hội

Trong xu thế rõ ràng đó, Hội Nông dân TP.HCM phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân chuyển đổi nhận thức để thực hiện tốt phương châm “Dân biết, Dân bàn, Dân làm, Dân kiểm tra” trong quá trình tham gia rà soát, bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện quy hoạch kinh tế - xã hội, quy hoạch trồng trọt, chăn nuôi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, liên kết sản xuất theo quy hoạch và chuỗi giá trị...

Thành phố cũng cần có cơ chế khuyến khích các hộ nông dân cho thuê đất nông nghiệp hoặc góp giá trị quyền sử dụng đất mà không cần thay đổi quyền sỡ hữu đất để tập trung ruộng đất, tạo điều kiện các hộ nông dân đạt lợi thế quy mô và giảm chi phí trong chuỗi giá trị, giúp các hộ nông dân nâng cao sản xuất và đạt mức sống ngày càng cao.

Trong quá trình đó, Hội Nông dân TP HCM phải phối hợp, tham gia và trực tiếp làm tốt công tác đào tạo nguồn nhân lực khu vực nông nghiệp và kinh tế nông thôn để xây dựng mẫu hình người nông dân mang tâm thế “Dân là gốc, Dân là chủ, Dân làm chủ”.

Bà Nguyễn Thị Bạch Mai - Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM, phát biểu khai mạc Đại hội

Thứ hai, Hội Nông dân TP HCM tăng cường tổ chức phối hợp chặt chẽ giữa Hội với Sở NN&PTNT, Liên minh HTX và các ban, ngành, đoàn thể, hiệp hội, doanh nghiệp, viện khoa học để làm tốt công tác vận động hội viên, nông dân nhằm thực hiện thắng lợi Chương trình phát triển 15.000 HTX, liên minh HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 theo Quyết định số 32 và Nghị định số 98 của Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ.

Theo mục tiêu đó, Hội Nông dân TP HCM phải xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể và chỉ đạo triển khai bài bản để cán bộ, hội viên và đồng bào nông dân hiểu sâu, đầy đủ chủ trương, chính sách phát triển HTX nông nghiệp của Đảng, Nhà nước vì mục đích nâng cao đời sống của người dân.

Thứ ba, để thực hiện những chủ trương, chính sách trên đây, Hội Nông dân TP HCM cần tập trung xây dựng tổ chức Hội và giai cấp nông dân vững mạnh, xây dựng mẫu người cán bộ và hội viên thời kỳ mới đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hội ND TP. HCM cần tập trung rà soát, nâng cao chất lượng hội viên hiện có đi đôi với tập huấn các đối tượng sẽ kết nạp vào Hội Nông dân; mở rộng kết nạp đến trí thức, nhà khoa học về nông nghiệp, học sinh, sinh viên là con em nông dân và đẩy mạnh xây dựng các chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị để năng cao khả năng liên kết và cạnh tranh.

Đoàn đại biểu Trung ương Hội Nông dân Việt Nam dự Đại hội

Hội cũng cần làm tốt công tác tạo nguồn cán bộ, quy hoạch cán bộ, đào tạo cán bộ qua trường lớp cũng như qua thực tiễn tại cơ sở, đảm bảo có phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức tốt và năng lực công tác nông vận, có kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn và biết làm việc trong môi trường quốc tế…

"Tôi tin tưởng Hội Nông dân TP.HCM sẽ luôn đi đầu và tiếp tục giành được thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ tới", Chủ tịch Thào Xuân Sùng bày tỏ tin tưởng.

Dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP.HCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023 còn có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố HCM Nguyễn Thành Phong và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể TP và các quân, huyện. Tham dự đại hội còn có 300 đại biểu đại diện cho hơn 70.000 cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn toàn thành phố.

Trần Đáng - Nguyên Vỹ

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/khuyen-nong/thanh-pho-hcm-phat-trien-se-tao-nhieu-viec-lam-sinh-ke-cho-nd-905899.html