Thành phố Hà Tĩnh vinh danh 57 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Trong 5 năm qua (2015- 2020), phong trào thi đua yêu nước của thành phố Hà Tĩnh được thực hiện sâu rộng, cách làm sáng tạo, phong phú cả về nội dung lẫn hình thức.

Sáng 13/7, UBND thành phố Hà Tĩnh long trọng tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015- 2020.

Các phong trào thi đua tập trung vào các nhiệm vụ, chỉ tiêu trọng tâm, trọng điểm; gắn phong trào với cuộc vận động học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh như: phong trào huy động nguồn lực xây dựng đô thị loại II, phong trào xây dựng phường văn minh đạt chuẩn, phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới; lao động sáng tạo; toàn dân đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; công tác cải cách hành chính...

Giai đoạn 2016-2020, tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu bình quân hàng năm đạt 10,84%. Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu ước đạt trên 18.600 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Giáo dục tiếp tục dẫn đầu toàn tỉnh về chất lượng đại trà và mũi nhọn. QPAN được giữ vững.

Kết quả từ các phong trào thi đua, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX đề ra; Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Hà Tĩnh là đô thị loại II và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Ông Nguyễn Chiểu - Trưởng ban Tình thương Giáo xứ Văn Hạnh: Trước khi trở thành người công giáo tốt, tôi phải là công dân tốt. Chúng tôi thường xuyên theo dõi, giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn để không để ai bị bỏ lại phía sau.

Giai đoạn 2020- 2025, thành phố Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến. Trong đó, ưu tiên một số mũi đột phá tạo đà cho phát triển kinh tế, xã hội, quyết tâm xây dựng thành phố Hà Tĩnh trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ.

Tại hội nghị, thành phố Hà Tĩnh đã vinh danh 26 tập thể và 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015- 2020.

Lãnh đạo TP. Hà Tĩnh vinh danh 26 tập thể và...

...31 cá nhân xuất sắc

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng nhấn mạnh: phong trào thi đua đã tạo sức lan tỏa lớn trong các tầng lớp nhân dân không ngừng hăng say thi đua, học tập, lao động, sản xuất đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả cao nhất.

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng đề nghị, chính quyền các cấp tiếp tục tập trung thực hiện các phong trào thi đua; gắn thi đua yêu nước với việc sôi nổi thực hiện các phong trào chào mừng đại hội Đảng các cấp.

Trong 5 năm tới, mục tiêu cao nhất chính là xây dựng thành phố phát triển thông minh, hiện đại, trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ. Bí thư Thành ủy kêu gọi: mỗi đơn vị, mỗi địa phương, mỗi lĩnh vực phải xây dựng kế hoạch phong trào thi đua mang nét riêng, tạo dấu ấn; xây dựng các tiêu chí mới các phong trào… vì sự phát triển chung của thành phố.

Nguyễn Oanh

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/xa-hoi/thanh-pho-ha-tinh-vinh-danh-nbsp-57-tap-the-ca-nhan-dien-hinh-tien-tien-nbsp/195241.htm