Thành phố Hà Tĩnh khẩn trương vệ sinh môi trường, thu gom rác thải trước khi bão số 8 đổ bộ

Chỉ còn chưa đầy nửa ngày, bão số 8 sẽ tiến sát bờ biển Hà Tĩnh. Đó cũng là thời gian cuối cùng để TP Hà Tĩnh chạy nước rút thu gom rác thải, làm sạch môi trường trước khi nguy cơ ô nhiễm, dịch bệnh kéo đến…

Sau lũ lụt, các con sông, tuyến đường ở TP Hà Tĩnh bị “bức tử” bởi lượng rác khổng lồ từ thượng nguồn đổ về.

Người người dọn vệ sinh, nhà nhà thu gom rác

Sau trận ngập lụt kinh hoàng vào cuối tuần trước, những dòng sông, tuyến đường ở TP Hà Tĩnh lại bị “bức tử” bởi “cơn lũ” rác từ thượng nguồn hồ Kẻ Gỗ đẩy về. Lượng rác được ước tính tăng hàng chục lần so với bình thường.

Điều đáng nói, áp lực không chỉ bởi lượng rác thải khổng lồ mà còn là thành phố chỉ được vẻn vẹn mấy ngày thu dọn, xử lý hoàn thành trước khi mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 8 đổ bộ.

Người dân tổ dân phố 6, phường Nam Hà tổ chức thu gom rác thải.

Những ngày này, từ 6h rưỡi sáng, những chiếc loa truyền thanh của các tổ dân phố trên địa bàn thành phố lại phát đi nội dung quen thuộc: Tất cả mọi người, mọi nhà xuống đường thu gom rác thải, làm sạch ngõ xóm, tuyến đường. Lời kêu gọi cũng là mệnh lệnh, người dân thành phố cùng hợp sức, hợp lòng đẩy lùi “lũ” rác sau lũ thiên tai.

Ông Nguyễn Sỹ Dũng - Tổ trưởng tổ dân phố (TDP) 6, phường Nam Hà cho biết: “Sau khi TDP kêu gọi, chẳng ai bảo ai, mọi người đều tự giác xuống đường, thu gom rác tại gia đình, đưa rác đến nơi tập kết đã được quy định; chung tay thu dọn sạch sẽ đường phố, khu sinh hoạt chung… Đến chiều ngày 24/10, TDP đã cơ bản hoàn thành xong”.

Từ sáng đến tận đêm khuya, người dân thành phố nỗ lực tổng dọn vệ sinh môi trường “đón” bão.

Có lẽ, chưa bao giờ việc thu dọn vệ sinh lại cần kíp như bây giờ và cũng hiếm có thời điểm nào việc thu gom, xử lý lại được huy động tối đa lực lượng như thế.

Chị Đặng Thị Thắm - phường Tân Giang cho biết: “Dọn dẹp trong nhà xong thì tôi cùng với mọi người quét rác, làm vệ sinh phía ngoài đường. Mệt nhưng ai cũng rất trách nhiệm, thu dọn sạch sẽ, để rác đúng nơi quy định…”.

Điểm xử lý rác “dã chiến”, dọn sạch thành phố trước mưa bão…

Những ngày nước rút, khối lượng công việc của công nhân vệ sinh môi trường tăng gấp nhiều lần.

Ông Lê Quang Đức - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh cho biết: “Ngay sau khi lũ lụt kết thúc, thành phố đã huy động tổng lực các lực lượng làm vệ sinh môi trường, thu gom rác trên sông, điểm công cộng, tuyến đường. Tuy nhiên, lượng rác đổ về quá lớn, công tác xử lý quá tải. Trước dự báo mưa do ảnh hưởng bão số 8, thành phố phải hoàn thành xử lý rác tồn đọng, nếu không, rác chảy về mương cống gây tắc nghẽn, ngập lụt và nguy cơ ô nhiễm môi trường, dịch bệnh rất cao”.

Những chuyến xe nối hàng dài chờ thu gom

Thời gian được tính đến hết đêm qua (24/10), Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh vẫn là lực lượng chủ chốt nhất của chiến dịch. Vớt rác ở lòng sông, ao hồ, nạo vét cống, hố ga, gia cố lại những công trình tiêu thoát lũ..., các tổ đội từ thu gom, vận hành đến đơn vị xử lý rác tại Nhà máy xử lý rác tại Cẩm Quan.

Lực lượng công an, quân sự và các đoàn thể đều được huy động làm vệ sinh môi trường

Ở các tuyến đường, điểm tồn đọng rác lớn còn có lực lượng tăng cường là công an, bộ đội và các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể đẩy hết sức tiến độ, hoàn thành công tác thu gom rác thải.

Và, khi nhà máy xử lý rác đã đạt “kịch kim” công suất, việc thu gom, tiên lượng việc thực hiện theo quy trình bình thường không thể “chạy” kịp mưa bão thì mỗi phường, xã là một điểm xử lý rác “dã chiến”.

100% địa phương thực hiện thu gom, tập kết rác tại chỗ. Cùng với sự hướng dẫn của Phòng Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị thực hiện công tác xử lý rác một cách cơ động nhưng vẫn đảm bảo an toàn và hợp vệ sinh. Tiêu hủy đến đâu làm vệ sinh, tiêu độc khử trùng tới đó. Đến chiều tối 25/10, thành phố đã thu gom, xử lý được hơn 3.000 tấn rác thải.

Làm vệ sinh tới đâu, phun tiêu độc khử trùng tới đó đảm bảo vệ sinh môi trường.

Tại nhiều phường, xã như Nam Hà, Tân Giang, Hà Huy Tập, Thạch Hạ… vẫn tăng cường lực lượng đến 23h với quyết tâm làm thành phố sạch hơn trước lúc trời sáng.

Cùng với đó, thực hiện khơi thông cống rãnh, vớt bèo trên tuyến sông, cầu cống tạo dòng chảy thông suốt.

Cơn bão số 8 trên biển Đông đã áp sát gần bờ biển, chỉ ít giờ đồng hồ nữa mưa sẽ có khả năng bao phủ khắp các vùng Hà Tĩnh, thế nên, sự chủ động vào cuộc của TP Hà Tĩnh sẽ góp phần hạn chế được những tác động của thiên tai…

Nguyễn Oanh

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/xa-hoi/thanh-pho-ha-tinh-khan-truong-ve-sinh-moi-truong-thu-gom-rac-thai-truoc-khi-bao-so-8-do-bo/200772.htm