Thành phố Hà Nội tổng kết 12 năm thực hiện Pháp lệnh Công nghiệp Quốc phòng

Sáng 22-10, tại Hà Nội, Ủy ban nhân dân (UBND) TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết 12 năm thực hiện Pháp lệnh Công nghiệp Quốc phòng (CNQP).

Dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Chính ủy Tổng cục CNQP; Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội chủ trì hội nghị.

Pháp lệnh CNQP ra đời tạo hành lang pháp lý để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ động viên công nghiệp của TP Hà Nội, là cơ sở để Thành ủy, UBND thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn.

 Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại hội nghị.

Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại hội nghị.

Qua 12 năm, cấp ủy chính quyền các cấp của TP Hà Nội đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan quân sự, các ban, ngành, đoàn thể phát huy tốt vai trò tham mưu, tổ chức thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh theo quy định, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế của thành phố. Công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến Pháp lệnh cũng như các văn bản liên quan được coi trọng, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và các doanh nghiệp khảo sát hằng năm, các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội được đề nghị là doanh nghiệp động viên CNQP đã cung cấp thông tin trung thực về năng lực sản xuất, sửa chữa và phối hợp chặt chẽ để thực hiện sản xuất các sản phẩm, hàng hóa phục vụ cho quân đội.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh CNQP, đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần quán triệt nghiêm túc các thông tư, nghị định của Chính phủ về quy định, hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh; chủ động đầu tư công nghệ phục vụ sản xuất các sản phẩm chất lượng cao. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp vừa sản xuất kinh doanh hiệu quả, vừa đáp ứng tốt yêu cầu gắn kinh tế với quốc phòng, an ninh, sẵn sàng động viên, phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội trao tặng bằng khen cho các cá nhân và tập thể.

Tại hội nghị, 10 tập thể và 6 cá nhân được tặng bằng khen vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 12 năm thực hiện Pháp lệnh CNQP.

Tin, ảnh: TRẦN THỊ THU THẢO

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/thanh-pho-ha-noi-tong-ket-12-nam-thuc-hien-phap-lenh-cong-nghiep-quoc-phong-641662