Thành phố Hà Nội hỗ trợ các gia đình nạn nhân vụ cháy ở Nam Từ Liêm

Thành phố Hà Nội cũng hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 10 triệu đồng để phục vụ việc tổ chức tang lễ; giao Ủy ban Nhân dân quận Nam Từ Liêm chỉ đạo các đơn vị liên quan thăm hỏi và chia buồn.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tới hiện trường vụ hỏa hoạn. (Ảnh: TTXVN)

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tới hiện trường vụ hỏa hoạn. (Ảnh: TTXVN)

Một đám cháy cực lớn đã bùng phát tại ngõ 1 Đại Linh, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội làm 8 người tử vong và mất tích.

Sự việc nghiêm trọng trên xảy ra vào khoảng 2 giờ 15 phút sáng 12/4.

Tại hiện trường, Chủ tịch Ủy ban thành phố đã chỉ đạo tiếp tục phun nước dập tắt hoàn toàn vụ hỏa hoạn, phun nước làm mát để đưa các nạn nhân ra khỏi hiện trường, đưa về Bệnh viện 198, giao Công an tổ chức nhận diện, làm rõ nhân thân các nạn nhân.

Trường hợp không nhận dạng được phải tiến hành xét nghiệm ADN để làm rõ danh tính, đưa về chôn cất.

Bước đầu, Thành phố Hà Nội cũng hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 10 triệu đồng để phục vụ việc tổ chức tang lễ. Thành phố cũng chỉ đạo giao Ủy ban Nhân dân quận Nam Từ Liêm chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức hỗ trợ, thăm hỏi và chia buồn đến gia đình các nạn nhân.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội giao Công an thành phố tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn, xử lý theo quy định pháp luật./.

Sơn Bách (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thanh-pho-ha-noi-ho-tro-cac-gia-dinh-nan-nhan-vu-chay-o-nam-tu-liem/563804.vnp