Thành phố đổ một tấn phân gà để ngăn không cho sinh viên tụ tập

Chính quyền của thành phố tin rằng, mùi hôi thối của phân gà sẽ ngăn không cho người dân, đặc biệt là các sinh viên tụ tập tại một lễ hội truyền thống diễn ra hằng năm.

Dịch COVID-19 đã và đang hoành hành ở nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các nước châu Âu. Chính vì thế nên việc giãn cách xã hội, ngăn cấm các hoạt động, sự kiện đông người được xem như là giải pháp hiệu quả nhất trong việc phòng ngừa bệnh dịch. Mới đây, chính quyền của một thành phố tại Thụy Điển đã nảy ra ý tưởng “độc lạ” để ngăn không cho những sinh viên nơi đây tụ tập, vui chơi trong một lễ hội truyền thống tại địa phương.

Một lễ hội truyền thống tại thành phố Lund, Thụy Điển có thể sẽ trở thành nguồn lây lan COVID-19 nếu như không được ngăn chặn kịp thời

Một lễ hội truyền thống tại thành phố Lund, Thụy Điển có thể sẽ trở thành nguồn lây lan COVID-19 nếu như không được ngăn chặn kịp thời

Theo đó, cứ mỗi dịp 30/4 hằng năm, Lund, thành phố sinh viên phía Bắc Thụy Điển sẽ thường tổ chức lễ hội Walpurgis, một dịp để sinh viên có thể tụ tập uống rượu, đốt lửa trại, cũng như thư giãn và nghỉ ngơi sau kỳ thi đầy căng thẳng.

Tuy nhiên do sự lây lan nhanh chóng của dịch COVID-19, Thụy Điển đã ban hành các quy tắc phòng chống dịch bệnh, trong đó có việc cấm tụ tập trên 50 người. Chính vì vậy nên chính quyền thành phố Lund dự định sẽ đổ khoảng một tấn phân gà vào công viên trung tâm để ngăn khoảng 30.000 người tới đây tổ chức lễ hội Walpurgis.

Chủ tịch Ủy ban Môi trường thành phố Lund, ông Gustav Lundblad chia sẻ về sáng kiến độc đáo này: “Lund rất có thể trở thành nguồn lây lan virus, vì vậy tôi cho rằng đây là một sáng kiến hay”. Cũng theo người đứng đầu cơ quan quản lý môi trường thành phố, mùi phân gà sẽ khiến nhiều người cảm thấy khó chịu, chính vì thế nên việc tụ tập, ngồi uống bia trong công viên dường như là một việc vô cùng khó khăn, nếu như không muốn nói là thật sự kinh khủng.

Lund là một trong số những nơi tại Thụy Điển tập hợp đông đảo các trường đại học, sinh viên

Tuy nhiên, ông Gustav Lundblad cũng không đảm bảo rằng, những nơi khác của thành phố sẽ không bị ám mùi bởi số lượng lớn phân gà này.

Thành phố Lund là một trong số những nơi tập trung đông các trường đại học lớn nhất tại đất nước Thụy Điển. Số sinh viên nơi đây cũng chiếm hơn 125.000 người trong tổng số cư dân địa phương. Hằng năm, những sinh viên nơi đây thường đến công viên vào buổi chiều và buổi tối để cắm trại trước buổi lễ Đêm Walpurgis.

Nhật Minh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/thanh-pho-do-mot-tan-phan-ga-de-ngan-khong-cho-sinh-vien-tu-tap-7424003.html