Thành phố chủ nhà World Cup 2018 sẵn sàng chờ giờ bóng lăn

Thời gian khai mạc World Cup 2018 chỉ còn được tính bằng giờ và các thành phố của nước Nga diễn ra các trận đấu đã sẵn sàng đón tiếp NHM bóng đá thế giới rất chỉnh chu và hấp dẫn.

Thời gian trái bóng World Cup 2018 mang tên Telstar 18 lăn trên các sân cỏ nước Nga chỉ còn được tính bằng giờ và mọi thứ ở xứ sở Bạch Dương đã sẵn sàng với sự kiện bóng đá tầm cỡ thế giới này.

Ngay từ rất sớm những fanzone lớn đã được BTC World Cup 2018 chuẩn bị tại các thành phố có sân bóng tổ chức thi đấu để sẵn sàng đón tiếp NHM từ khắp nơi trên thế giới.

Tất cả các fanzone trên đều được trang bị những tiện nghi hết sức hiện đại như màn hình lớn, dịch vụ ăn uống, lưu trú và mua sắm đều được BTC World Cup 2018 tính toán cụ thể và triển khai lắp đặt để phục vụ NHM.

Người dân Nga đã chuẩn bị mọi thứ cho sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh. Các trận đấu sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 14/6 và kéo dài trong vòng một tháng khi trận chung kết diễn ra vào ngày 15/7.

Theo ước tính của BTC World Cup 2018, nước Nga sẽ đón khoảng hơn 800.000 NHM từ nhiều hơn trên thế giới đến xem các trận đấu ở vòng chung kết World Cup 2018 diễn ra trong vòng một tháng tới.

Chính vì vậy, việc chuẩn bị tốt chỗ lưu trú, các dịch vụ tiện ích phục vụ NHM là điều mà BTC đã tính toán thật kĩ lưỡng để có một kỳ World Cup thành công rực rỡ và thật an toàn cho những người tham gia.

Theo số liệu đưa ra từ BTC, họ đã phải chi ra 14 tỷ USD cho World Cup 2018, nhiều hơn 2 tỷ USD so với World Cup 2014 tại Brazil.

Moscow chi khoảng 5 tỷ USD vào phát triển hệ thống giao thông phục vụ sự kiện World Cup. Số tiền này được phân bổ vào tái thiết và xây dựng hơn 100 hạng mục, trong đó gồm hạ tầng sân bay và hệ thống đường bộ được ưu tiên.

Lúc này, không chỉ ở thủ đô Moscow, toàn bộ hạ tầng giao thông kết nối giữa các thành phố của Nga, nơi diễn ra các trận đấu bóng đá đều sẵn sàng chào đón lượng lớn tuyển thủ và NHM bóng đá trên khắp hành tinh đến với nước Nga.

Nước Nga buộc phải huy động lực lượng an ninh rất lớn để bảo đảm sự an toàn trong suốt kỳ World Cup. Với kinh nghiệm tổ chức các sự kiện lớn như Olympic Sochi 2014, nước Nga khẳng định chuẩn bị cho ngày hội lớn sắp tới.

Mời quý độc giả xem clip MOSCOW - 2018 FIFA World Cup - Nguồn: Youtube

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/thanh-pho-chu-nha-world-cup-2018-san-sang-cho-gio-bong-lan-1069046.html