Thành phố Cần Thơ ủng hộ người Việt tại Campuchia

Sáng 29-8, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk phối hợp Đại sứ quán Việt Nam và Ban Chấp hành Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia đến cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (tỉnh An Giang) tiếp nhận hiện vật bao gồm: Gạo, khẩu trang và dung dịch sát khuẩn là quà của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Cần Thơ ủng hộ các gia đình người Việt tại Campuchia, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Sáng 29-8, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk phối hợp Đại sứ quán Việt Nam và Ban Chấp hành Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia đến cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (tỉnh An Giang) tiếp nhận hiện vật bao gồm: Gạo, khẩu trang và dung dịch sát khuẩn là quà của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Cần Thơ ủng hộ các gia đình người Việt tại Campuchia, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Trong khuôn khổ các hoạt động có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tổng Lãnh sự quán tại tỉnh Preah Sihanouk cũng đã tiếp nhận sự chung tay đóng góp giúp đồng bào nghèo từ các nhà hảo tâm gốc Việt là cán bộ Hội Khmer - Việt Nam và doanh nhân tại hai tỉnh Koh Kong và Preah Sihanouk.

Ngay trong ngày 29-8, cán bộ Tổng Lãnh sự quán nước ta đã chuyển giao gần ba tấn gạo tới Ban Chấp hành Hội Khmer - Việt Nam tại các tỉnh Takeo, Kep và Kampot để kịp thời phân phát cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Theo kế hoạch, 10 tấn gạo, hơn 3.000 khẩu trang và 3.000 lọ dung dịch sát khuẩn là quà tặng của thành phố Cần Thơ và các nhà hảo tâm sẽ được chia sẻ đến 400 hộ người Việt và 100 hộ người Campuchia tại các tỉnh: Ta Keo, Kep, Kampot, Preah Sihanouk, Kampong Speu và Koh Kong trong thời gian sớm nhất.

NGUYỄN HIỆP (Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia)

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/nhan-ai/thanh-pho-can-tho-ung-ho-nguoi-viet-tai-campuchia-614864/