Thành phố Cam Ranh: Thiếu thiết chế văn hóa, thể thao

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố Cam Ranh hiện nay gặp nhiều khó khăn trong hoạt động do các thiết chế văn hóa, thể thao xuống cấp, thiếu kinh phí hoạt động, địa điểm tập luyện, thi đấu…

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao TP. Cam Ranh (Khánh Hòa) hiện nay gặp nhiều khó khăn trong hoạt động do các thiết chế văn hóa, thể thao xuống cấp, thiếu kinh phí hoạt động, địa điểm tập luyện, thi đấu…

Nhiều thiết chế xuống cấp

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao TP. Cam Ranh được hợp nhất từ Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Đài Truyền thanh - Truyền hình từ tháng 4-2019. Về cơ sở vật chất, trung tâm đang quản lý, khai thác và sử dụng: Nhà thi đấu, nhà truyền thống (bảo tàng), thư viện, điểm làm việc Trung tâm Văn hóa - Thể thao trước đây và văn phòng làm việc của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao (Đài Truyền thanh - Truyền hình trước đây).

 Nhà truyền thống (Bảo tàng) TP. Cam Ranh xuống cấp.

Nhà truyền thống (Bảo tàng) TP. Cam Ranh xuống cấp.

Bà Phạm Thị Thu Trinh - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao TP. Cam Ranh cho biết, hiện nay, Thư viện Cam Ranh nằm tách biệt với trụ sở chính, được trang bị phòng đọc sách với hơn 100 ghế ngồi nhưng đã bị gỉ sét gần hết; phòng phục vụ truy cập Internet công cộng với 10 máy tính và 1 máy in đã hư hỏng hoàn toàn. Nhà truyền thống nằm ở vị trí hẻo lánh, sau di tích trụ sở UBND cách mạng lâm thời huyện Ba Ngòi (trước đây), ít người biết nên khó thu hút được khách tham quan; nhiều hạng mục xuống cấp. Hàng năm, trung tâm tổ chức và phối hợp tổ chức hơn 40 chương trình, hoạt động văn hóa, văn nghệ. Tuy nhiên, do cơ sở vật chất chưa được đầu tư đúng mức, không có sân khấu tập luyện và biểu diễn trong nhà nên trung tâm phải thuê sân tập… Cơ sở vật chất, thiết chế thể thao do Nhà nước quản lý hầu như không có gì. Nhà thi đấu thể thao thành phố xuống cấp, chuẩn bị bàn giao cho đơn vị khác nên không được đầu tư nâng cấp, không thu hút được nhiều người tham gia tập luyện. Sân vận động thành phố cho tư nhân thuê chỉ đầu tư cho môn bóng đá, các môn khác không hoạt động được.

Sẽ tham mưu bố trí quỹ đất và kinh phí

Trước thực trạng trên, trung tâm đã kiến nghị thành phố cùng các sở, ngành quan tâm bố trí quỹ đất hợp lý để xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao như nhà truyền thống. Đối với nhà thi đấu, sau khi bàn giao cho Liên đoàn Lao động tỉnh, TP. Cam Ranh sẽ trở thành đơn vị cấp huyện duy nhất trong tỉnh không có thiết chế thể thao do Nhà nước quản lý, khai thác sử dụng. Vì thế, trung tâm kiến nghị thành phố quan tâm xem xét, cho phép sửa chữa, nâng cấp Nhà thi đấu đa năng phường Cam Phú (hiện đang bỏ hoang) thành nơi tập luyện, thi đấu một số môn thể thao. Đồng thời, rà soát lại quy hoạch sử dụng đất để chọn vị trí phù hợp xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao; quan tâm cân đối ngân sách đầu tư cho sự nghiệp thể dục, thể thao, nâng định mức chi cho hoạt động thể thao nhằm bồi đắp, tái tạo thể lực cho đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên.

Trao đổi về những kiến nghị của trung tâm, ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP. Cam Ranh cho biết: “Hiện nay, thành phố đang triển khai kế hoạch sử dụng đất 2021 - 2030 nên sắp tới, sẽ tham mưu Chủ tịch UBND thành phố bố trí quỹ đất và kinh phí để xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao phù hợp với quy hoạch và điều kiện của địa phương”.

Thái Thịnh

Ông Nguyễn Hòa - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh: Nhà thi đấu TP. Cam Ranh hiện đã xuống cấp, hư hỏng nên thành phố và tỉnh thống nhất giao cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây dựng nhà thi đấu thể dục, thể thao mới. Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cách đây 2 năm. Đến nay, thủ tục đã cơ bản hoàn thành; sắp tới, sẽ triển khai xây dựng. Sau khi xây dựng xong, nhiều khả năng sẽ giao cho Liên đoàn Lao động TP. Cam Ranh quản lý nhằm phục vụ hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao của công nhân viên chức, lao động cũng như người dân trên địa bàn thành phố.

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202011/thanh-pho-cam-ranh-thieu-thiet-che-van-hoa-the-thao-8194184/