Thành phố bị lãng quên ở Trung Quốc mỗi khi Tết đến

Số người về quê ăn Tết quá đông khiến Đông Hoản (Trung Quốc) hiu quạnh như một thành phố bị lãng quên.

 Tết Nguyên Đán là ngày lễ lớn nhất trong năm ở Trung Quốc. Ước tính, khoảng 3 tỷ lượt người sẽ về quê ăn Tết vào dịp này. Nhiều người xa xứ trở về nhà tạo nên cảnh đìu hiu ở các thành phố lớn. Tuy nhiên, theo Qihoo 360 Big Data, Đông Hoản là nơi vắng vẻ nhất khi Tết về. Ảnh: Getty.

Tết Nguyên Đán là ngày lễ lớn nhất trong năm ở Trung Quốc. Ước tính, khoảng 3 tỷ lượt người sẽ về quê ăn Tết vào dịp này. Nhiều người xa xứ trở về nhà tạo nên cảnh đìu hiu ở các thành phố lớn. Tuy nhiên, theo Qihoo 360 Big Data, Đông Hoản là nơi vắng vẻ nhất khi Tết về. Ảnh: Getty.

Thành phố này có 8,34 triệu dân nhưng hơn 75% là người lao động di cư. Khi họ về quê ăn Tết, Đông Hoản trông chẳng khác gì một "thành phố ma". Ảnh: Getty.

Đông Hoản không phải một thành phố quá nổi tiếng ở Trung Quốc. Tuy nhiên, những doanh nghiệp có lẽ đều quen mặt với nơi này. Theo Culture Trip, đây chính là quê nhà của cụm từ "made in China". Hơn 1/5 điện thoại di động trên thế giới sản xuất tại thành phố này. Đông Hoản cũng là nơi sản xuất và xuất khẩu hàng lớn nhất Trung Quốc.

1 triệu là tổng số nhà máy đang hoạt động ở Đông Hoản. Tính riêng năm 2017, 900.000 nhà máy đã được đăng ký mới. Vào thời kỳ huy hoàng nhất, Đông Hoản giống như mái nhà thứ 2 của những người xa quê theo tiếng gọi đồng tiền. Nhiều công nhân ở các nhà máy tại Đông Hoản chỉ khoảng 18 tuổi. Họ sống trong các ký túc xá nhỏ do doanh nghiệp xây. Ảnh: Getty.

Tại Đông Hoản, bạn còn có thể tìm thấy trung tâm thương mại bỏ hoang lớn nhất thế giới, tên South China Mall. Đây từng là trung tâm thương mại lớn nhất thế giới khi mở cửa vào năm 2005 với tổng diện tích lên tới 9,6 triệu m2 cùng khoảng 2.350 gian hàng.

Những con số hoành tráng không thể cứu vãn được cảnh đìu hiu ở South China Mall. Dù đạt thỏa thuận cho thuê với hơn 1.000 cửa hàng, chỉ vỏn vẹn 386 điểm mở bán khi South China Mall chính thức hoạt động. Con số 200.000 người ghé thăm mỗi ngày tại đây chỉ mãi là giấc mơ không thành hiện thực. Trong 10 năm tiếp theo, 99% số cửa hàng đã không còn người bán, biến South China Mall trở thành một "trung tâm thương mại ma" khổng lồ. Ảnh: Culture Trip.

Truyền thống giả vờ từ chối nhận lì xì dịp Tết Nhiều người coi việc từ chối nhận lì xì là một "truyền thống" không chính thức trong ngày Tết. Sau màn giằng co, họ đã không thể giấu niềm vui khi cầm bao lì xì trên tay.

Anh Tú
Tổng hợp

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/thanh-pho-bi-lang-quen-o-trung-quoc-moi-khi-tet-den-post1036705.html