Thành phố Ấn Độ 'đón lõng' làn sóng COVID-19 thứ 3 nguy cơ nhắm vào trẻ em

Mumbai - trung tâm tài chính của Ấn Độ - đã giành được nhiều lời khen ngợi vì xử lý làn sóng COVID-19 thứ hai tốt hơn bất kỳ đô thị nào khác ở trong nước.

Một tình nguyện viên làm việc trong "phòng chiến tranh" với nhiệm vụ giám sát mật độ giường bệnh ở các bệnh viện điều trị COVID-19 tại Mumbai và sắp xếp giường cho bệnh nhân thể nặng. Ảnh: Reuters

Một tình nguyện viên làm việc trong "phòng chiến tranh" với nhiệm vụ giám sát mật độ giường bệnh ở các bệnh viện điều trị COVID-19 tại Mumbai và sắp xếp giường cho bệnh nhân thể nặng. Ảnh: Reuters

Thành phố có 12,5 triệu dân này đang chuẩn bị sẵn sàng để đón đầu làn sóng thứ ba có tiềm năng xảy ra mà giới chuyên gia lo ngại sẽ ảnh hưởng nặng đến trẻ em.

Hãng Reuters đưa tin Mumbai đang xây dựng bốn trung tâm y tế khổng lồ trên toàn thành phố với các đơn vị dành cho cho trẻ em bị mắcvCOVID-19, cũng như đang phối hợp với một lực lượng chuyên trách, trong đó có những bác sĩ nhi khoa hàng đầu tại Ấn Độ.

"Nếu một trẻ hai tuổi trở nên có triệu chứng nặng, sau trẻ vào bệnh viện mà không có người mẹ?" Ủy viên thành phố Mumbai Iqbal Singh Chahal nói với Reuters.

Ông Iqbal Singh Chahal, ủy viên hội đồng thành phố nói: “Nếu một trẻ nhỏ 2 tuổi trở nặng vì nhiễm virus, sao có thể đưa bệnh nhi vào viện mà không có cha mẹ đi cùng? Do vậy, chúng tôi chuẩn bị trước cho việc này. Đây là điều cần triển khai nhanh hơn tốc độ lây lan của virus”.

Với trên 25 triệu ca mắc, Ấn Độ đã trở thành quốc gia có nhiều bệnh nhân COVID-19 thứ nhì thế giới, chỉ sau Mỹ. Nhiều bang ở quốc gia Nam Á này đang phải vật lộn giải quyết tình trạng thiếu giường bệnh, dưỡng khí cùng nguồn vật tư y tế do số ca mắc bùng phát quá mạnh.

Nằm tại bang giàu nhất Ấn Độ là Maharashtra, Mumbai ban đầu là một trong những ổ dịch lây nhiễm mạnh nhất cả nước, nhưng đã khống chế thành công virus nhờ các đợt phong tỏa chặt chẽ, xét nghiệm diện rộng cùng với hệ thống quản lý dịch bệnh phân bố rộng khắp.

Là người đóng góp công sức cho sự kiểm soát bùng phát thành công ở Mumbai, ông Chahal cho hay bốn trung tâm điều trị COVID-19 mới với các đơn vị nhi khoa, có điều kiện y tế tốt như ở bệnh viện, có đủ chỗ cho hơn 1.000 trẻ nhỏ kèm theo phụ huynh.

Các nhân viên dịch vụ công ở Mumbai theo dõi màn hình bên trong một "phòng chiến tranh" xử lý thảm họa, giám sát người dân trên đường phố và tình trạng giường bệnh tại bệnh viện. Ảnh: Reuters

Các cơ sở y tế này cũng sẽ bao gồm khu chăm sóc đặc biệt và sẽ đủ điều kiện đi vào hoạt động từ tháng tới, trước thời điểm giới chuyên gia dự đoán làn sóng thứ 3 nổ ra. Với nguồn hỗ trợ kinh phí từ nhà nước, các công ty cùng những người nổi tiếng Bollywood, Mumbai đang chi hàng chục triệu USD để xây dựng bốn trung tâm COVID-19 cho bệnh nhi cũng như mua sắm thêm máy thở, máy giám sát chỉ số cùng các thiết bị y tế khác.

Ngoài ra, chính phủ Ấn Độ cũng đang đẩy nhanh đào tạo lực lượng gồm 660 bác sĩ chuyên khoa nhi để điều trị cho bệnh nhi mắc COVID-19.

Tiến sĩ Suhas Prabhu, người phụ trách đào tạo bác sĩ nhi khoa, khẳng định rằng làn sóng thứ 3 có thể không ảnh hưởng nặng nề đến trẻ em, song những thành phố giống như Mumbai sẽ không chống chọi được nếu như không chuẩn bị đối phó trước.

Mô hình chống dịch của Mumbai

Ông Iqbal Singh Chahal Mr Chahal được chọn làm người phụ trách chính sách kiểm soát dịch bệnh tại Mumbai từ tháng 5/2020. Ông đã lập ra hàng loạt “phòng chiến tranh” xử lý dịch COVID-19 ở 24 khu vực thuộc thành phố để giảm tải áp lực và đẩy nhanh tốc độ xử lý.

Ngay cả khi các thành phố khác ở bang Maharashtra tiếp tục ghi nhận lượng bệnh nhân mắc mới hàng ngày tăng cao, số ca ở Mumbai đã giảm mạnh. Dù vậy, ông Chahal lưu ý Mumbai chưa thể sớm chủ quan. Thành phố này, cũng như toàn bộ địa phương còn lại ở Ấn Độ, vẫn phải đối mặt với tình trạng thiếu vaccine phòng bệnh.

Mumbai đã mở đấu thầu toàn cầu để mua 10 triệu liều vaccine của các công ty tư nhân. Ông Chahal cho biết nếu nhận được lượng vaccine trên, họ có thể tiêm chủng đầy đủ cho cho người dân thành phố trong vòng 60 ngày và loại bỏ mối đe dọa của đợt bùng phát thứ 3.

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/thanh-pho-an-do-don-long-lan-song-covid19-thu-3-nguy-co-nham-vao-tre-em-20210524112503330.htm