Thanh Oai ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông

Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 3/5/2018 của UBND TP Hà Nội về quản lý, khai thác và bảo trì hệ thống đường đô thị trên địa bàn TP Hà Nội, huyện Thanh Oai đã tổ chức ra quân giải tỏa và xử lý các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Nguyễn Trọng Khiển (ngoài cùng bên phải) giải thích cho người dân về việc vi phạm hành lang an toàn giao thông

Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Nguyễn Trọng Khiển (ngoài cùng bên phải) giải thích cho người dân về việc vi phạm hành lang an toàn giao thông

Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Nguyễn Trọng Khiển cho biết, thời gian qua, huyện đã thành lập ban chỉ đạo và ban hành kế hoạch tăng cường kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường trên địa bàn. Để giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông tuyến Quốc lộ 21B qua địa bàn huyện, tổ công tác giúp việc ban chỉ đạo đã phối hợp với chính quyền 8 xã Bích Hòa, Bình Minh, Thanh Mai, thị trấn Kim Bài, Kim Thư, Phương Trung, Dân Hòa, Hồng Dương - nơi tuyến đường 21B đi qua để tổ chức tuyên truyền, vận động, phổ biến, thực hiện ký cam kết đến từng tổ chức, hộ dân dọc hai bên đường.

Song nhiều trường hợp vẫn cố tình lần chiếm, sử dụng sai mục đích lòng đường, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông đường bộ, buộc lực lượng chức năng phải vào cuộc xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng tiến hành phá dỡ những trụ bê tông do người dân xây dựng trái phép trên hành lang an toàn giao thông và yêu cầu người dân không được tập kết vật liệu xây dựng trên hành lang an toàn giao thông.

Đợt ra quân này, các lực lượng chức năng của huyện và xã tập trung huy động lực lượng, phương tiện, kiên quyết tháo dỡ các trường hợp vi phạm về mái che, lấn chiếm bán hàng, các điểm tập kết vật liệu xây dựng, bậc lên xuống, phát quang cây che khuất tầm nhìn giao thông. Tổ chức kiểm tra, xử lý triệt để các chợ cóc, chợ tạm vi phạm hành lang an toàn giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn huyện.

Phát quang cây xanh, vật cản che khuất tầm nhìn trên đường giao thông

Việc giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ trên tuyến 21B nhằm chấn chỉnh và lập lại trật tự đô thị, trật tự hành lang an toàn giao thông; xóa bỏ tình trạng sử dụng đất đai sai mục đích trong hành lang đường bộ, đảm bảo duy trì đường thông, hè thoáng dọc đường Quốc lộ 21B. Đồng thời góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện về công tác đảm bảo an toàn giao thông, trật tự và văn minh đô thị.

Sau giải tỏa, tổ công tác BCD 197 huyện bàn giao tuyến cho chính quyền đại phương và thường xuyên phối hợp duy trì chống tái lấn chiếm và xử lý các trường hợp phát sinh mới đến hết 30/10/2020.

Phương Nga

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/thanh-oai-ra-quan-giai-toa-hanh-lang-an-toan-giao-thong-396587.html