Thanh Oai – Hà Nội: Tràn lan tình trạng vi phạm trật tự xây dựng tại xã Bích Hòa

Hiện nay, tại xã Bích Hòa, h. Thanh Oai, TP Hà Nội đang diễn ra tình trạng lấn chiếm, san lấp đất nông nghiệp, xây dựng trái phép. Đại diện chính quyền xã Bích Hòa đã khẳng định không thể quản lý xuể vì ít cán bộ.

Dân lấn chiếm đất nông nghiệp tùy tiện…?

Vừa qua, báo Đời sống và Pháp luật nhận được đơn thư của ông Nguyễn Văn Cao trú tại thôn Trên xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội, phản ánh về việc bà Nguyễn Thị Huyền là người cùng xã đã san lấp, lấn chiếm và xây dựng trái phép nhà ở trên đất nông nghiệp đã được Nhà nước thu hồi.

Trong nội dung đơn gửi báo Đời sống và Pháp luật, ông Cao trình bày việc ông có mua lại thửa ruộng tại cánh đồng Cống Gang thuộc địa phận thôn Thượng, xã Bích Hòa (Thanh Oai, TP Hà Nội) của ông Đinh Thái Phúc và ông Triệu Ngọc Trí (trú tại Triều Khúc, Thanh Xuân, TP Hà Nội) để cấy lúa.

Trước đó, năm 2008 Nhà nước đã thu hồi 103 m2 trong tổng diện tích 603 m2 thửa ruộng nói trên để thực hiện dự án phát triển, mở rộng tuyến đường liên xã Bích Hòa – Đồng Mai. Vậy nhưng, từ đó đến nay dự án trên vẫn chưa được triển khai.

Công trình vi phạm trật tự xây dựng của bà Nguyễn Thị Huyền

Công trình vi phạm trật tự xây dựng của bà Nguyễn Thị Huyền

Ngày 22/7/2018, bà Nguyễn Thị Huyền trú tại thôn Mùi, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội đã đến dựng nhà trái phép trên phần diện tích 103 m2 Nhà nước đã thu hồi như đã nói ở trên. Gia đình ông Cao khi đó đã báo cáo với UBND xã Bích Hòa, nhưng lãnh đạo xã đã chưa giải quyết triệt để.

Đến ngày 18/1/2019, bà Huyền lại tiếp tục xây nhà kiên cố bằng gạch trên phần đất trên mà không gặp sự ngăn chặn nào từ phía UBND xã Bích Hòa. Mặc dù trong suốt quá trình bà Huyền lấn chiếm, san lấp đất nông nghiệp, xây dựng trái phép, gia đình ông Cao đều báo cáo và đề nghị UBND xã Bích Hòa xử lý nghiêm những sai phạm của bà Huyền. Vậy nhưng không hiểu vì lý do gì, công trình của bà Huyền vẫn ung dung tồn tại cho đến tận bây giờ?

“Từ lúc bà Huyền rậm rịch đổ đất san lấp, nhà tôi đã báo chính quyền xã, thế nhưng hết lần này đến lần khác xã cứ khất lần không giải quyết đến nơi đến chốn. Để đến khi bà Huyền xây xong xuôi đâu vào đấy rồi, xã mới nói là việc này (giải tỏa công trình vi phạm – PV) vượt quá thẩm quyền giải quyết của xã nên phải báo cáo huyện xin ý kiến chỉ đạo”, bà Nguyễn Thị Liên (vợ ông Nguyễn Văn Cao) bức xúc cho biết.

Một khu vực đang bị các cá nhân san lấp trái phép nằm ngay cạnh Nhà văn hóa thôn.

Theo tìm hiểu thực tế và quan sát của PV, hiện nay trên địa bàn xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội cũng đang có rất nhiều khu vực người dân tự ý san lấp đất nông nghiệp, xây dựng trái phép các công trình, nhà ở trên đất nông nghiệp.

Chính quyền quản lý không xuể…vì ít cán bộ!

Để có thông tin cụ thể về tình hình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội, PV đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND xã Bích Hòa nhằm phản ánh thực trạng những gì đang diễn ra tại đây.

Trao đổi với PV, Chủ tịch UBND xã Bích Hòa – ông Bùi Tiến Dũng đã xác nhận có việc san lấp, xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp tại cánh đồng Cống Gang thuộc thôn Thượng, xã Bích Hòa (Thanh Oai, TP Hà Nội) của cá nhân vi phạm là bà Nguyễn Thị Huyền. Ông Dũng cũng nhận trách nhiệm trong việc để công trình vi phạm này tồn tại.

Chủ tịch UBND xã Bích Hòa – ông Bùi Tiến Dũng thừa nhận có công trình sai phạm trên địa bàn

Lý giải về việc này, ông Dũng cho hay UBND xã Bích Hòa cũng đã phối hợp với Đội quản lý trật tự xây dựng huyện Thanh Oai, lập biên bản đình chỉ, thông báo yêu cầu bà Huyền phải tháo dỡ công trình vi phạm. Tuy nhiên, bà Huyền vẫn lợi dụng đêm tối, lấy cớ trước đây đã mua lại diện tích nói trên của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Chuẩn ở thôn Thượng, xã Bích Hòa để xây dựng trái phép. Ông Dũng cũng cho biết việc mua bán giữa ông Chuẩn và bà Huyền là không đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, liên quan quan đến việc trên địa bàn xã Bích Hòa rất nhiều các hộ dân cũng đang tự ý san lấp, lấn chiếm, xây dựng trên đất nông nghiệp, vị đại diện UBND xã Bích Hòa cũng cho biết, xã Bích Hòa có nhiều diện tích đất xen kẹt, việc quản lý những khu vực này gặp nhiều khó khăn. Do chỉ có 01 cán bộ địa chính nên nhiều khi không quản lý nổi.

Văn bản báo cáo số 24/BC–UBND xã Bích Hòa báo cáo sự việc với UBND huyện Thanh Oai

Trên cơ sở đó, UBND xã Bích Hòa vẫn tiếp tục phối hợp với Đội quản lý trật tự xây dựng huyện Thanh Oai, Ban Quản lý dự án cụm công nghiệp Thanh Oai (COMA 18) hoàn thiện hồ sơ về việc vi phạm trật tự xây dựng của bà Nguyễn Thị Huyền. Trước đó, UBND xã Bích Hòa đã báo cáo sự việc trên bằng văn bản số 24/BC–UBND ngày 11/4/2019 với UBND huyện Thanh Oai để xem xét xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc trong những bài viết sau.

Khang Nguyễn - Quang Linh

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/thanh-oai-ha-noi-tran-lan-tinh-trang-vi-pham-trat-tu-xay-dung-tai-xa-bich-hoa-61406.htm