'Thánh nữ Bolero' Jang Mi lấn sân điện ảnh

Gần 2 năm kể từ khi chính thức gia nhập showbiz, 'hotgirl' được cộng đồng mạng ưu ái đặt cho biệt danh 'Thánh nữ Bolero' Jang Mi đã quyết định thử sức ở vai trò diễn viên.

Sở hữu gương mặt xinh đẹp, giọng hát trong veo và ngọt ngào cùng đôi mắt “biết nói” nên ngay khi vừa mới nổi tiếng, Jang Mi (tên thật là Bùi Thảo Trang) từng nhận được không ít lời mời tham gia phim ảnh.

Tuy nhiên, cô gái sinh năm 1996 tâm sự, cô tự thấy bản thân mình chưa có kinh nghiệm diễn xuất, chưa tự tin để bước ra phim trường nên chưa dám nhận lời. Đến thời điểm này, sau gần 2 năm tham gia các hoạt động nghệ thuật, từ đi hát, quay MV, tham gia gameshow truyền hình, Jang Mi mới đủ tự tin để thử sức mình ở môn nghệ thuật thứ Bảy. Đó là lý do cô sẽ xuất hiện trong bộ phim điện ảnh “Tìm vợ cho bà” của đạo diễn Tín Lương.

Jang Mi chia sẻ, khi đọc kịch bản bộ phim “Tìm vợ cho bà”, cô thực sự ấn tượng và bị chinh phục bởi tính cách của nhân vật mà đạo diễn Tín Lương mời mình đóng. Sự thích thú khiến Jang Mi quyết định đồng ý hóa thân vào nhân vật trong phim.

Cũng theo Jang Mi, mặc dù lần đầu chạm ngõ điện ảnh song cô không bị “choáng” hay áp lực quá nhiều. Ngược lại, người đẹp cảm thấy rất thoải mái khi diễn xuất trước ống kính máy quay với suy nghĩ sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành thật tốt vai diễn của mình.

Trước khi đóng phim, Jang Mi từng được khen là có thần thái tự tin và diễn xuất tự nhiên khi xuất hiện trong các MV ca nhạc hay đứng trên sân khấu. Nữ ca sĩ thừa nhận, làm nghệ thuật thật sự không đơn giản nhưng cô cảm thấy mình may mắn và có duyên khi mỗi ngày mình lại tiến bộ và có thêm nhiều cơ hội hơn trong công việc. Vì thế, cô luôn tâm niệm cần phải cố gắng nhiều hơn trên con đường mà mình đã chọn.

Tiết lộ về “Tìm vợ cho bà”, đại diện nhà sản xuất cho biết, phim được Việt hóa từ tác phẩm điện ảnh nổi tiếng “Bride for rent” của Philippines. Những thước phim xoay quanh cuộc hành trình “dở khóc dở cười” của một anh chàng công tử con nhà giàu, đẹp trai, hào hoa nhưng mải chơi và không bao giờ tin vào thứ gọi là tình yêu vĩnh cửu.

Vào đúng dịp sinh nhật tuổi 25, anh chàng này bị một toán giang hồ truy bắt để đòi lại một món nợ khổng lồ liên quan đến cờ bạc. Để có tiền trả nợ, thoát cảnh bị truy đuổi, chàng trai này nghĩ ra việc cưới vợ. Sở dĩ vậy bởi bà nội anh từng tuyên bố nếu cháu trai chịu cưới vợ thì sẽ cho thừa hưởng khối tài sản “khủng” của gia đình. Có điều, như slogan của bộ phim: “Trời tính không bằng… bà tính”, anh chàng này đã rơi vào cái bẫy do chính mình giăng ra.

Được biết, đảm nhận vain am chính trong phim không ai khác chính là nam ca sĩ trẻ S.T (tên thật là Nguyễn Cao Sơn Thạch, cậu em út trong nhóm nhạc đình đám 365). Đây cũng là vai diễn điện ảnh thứ 3 của S.T sau hai lần xuất hiện ấn tượng trong “Tấm Cám: Chuyện chưa kể” và “Cô Ba Sài Gòn”.

S.T thổ lộ, anh từng nghĩ mình chỉ hợp với những vai phản diện bị nhiều người ghét. Vì thế trước khi nhận lời đóng bất cứ bộ phim nào, anh đều nghiên cứu kịch bản rất kỹ. Với những câu chuyện ngôn tình ngọt ngào, S.T tin rằng mình khó có thể tạo được cảm xúc thân thiện và lãng mạn cho khán giả nếu hóa thân vào nhân vật.

Mặc dù vậy, khi đọc kịch bản phim “Tìm vợ cho bà”, anh thấy thú vị vì nhân vật nam chính không hẳn là mẫu “soái ca” mà các cô gái vẫn mơ ước mà bản chất là một kẻ mưu mô và tính toán. Sự đa màu sắc trong tính cách nhân vật và cách dẫn dắt câu chuyện khiến S.T cảm thấy bất ngờ và ngay lập tức đồng ý tham gia đóng phim. Đây cũng là vai chính đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất phim ảnh của S.T.

“Tìm vợ cho bà” không chỉ đánh dấu vai diễn chạm ngõ điện ảnh đầu tiên của Jang Mi hay lần đầu tiên đóng vai nam chính trong phim của S.T, mà đây còn là bộ phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Tín Lương. Mặc dù trước đó, vị đạo diễn trẻ này từng tham gia dàn dựng một số phim truyền hình, phim sitcom và đảm đương vai trò phó đạo diễn của một số bộ phim như: Gái già lắm chiêu, Chạy đi rồi tính, Yêu đi đừng sợ, Cô Thắm về làng, Tiệm bánh hoàng tử bé…

Bộ phim “remake” này theo dự kiến sẽ ra rạp đến với khán giả trong dịp hè 2018.

Chúc An

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/thanh-nu-bolero-jang-mi-lan-san-dien-anh/768684.antd