Thanh niên xung phong lên tuyến đầu

Đại dịch Covid-19 đã lan rộng toàn cầu và đe dọa cuộc sống của mỗi người. Mọi bàn tay chung sức ngày hôm nay chính là góp phần đẩy lùi dịch bệnh ngày mai. Dù không phải là lực lượng chính quy chịu trách nhiệm chính nhưng có những bạn trẻ đã không quản ngại hiểm nguy xung phong lên tuyến đầu chống dịch.

Đại dịch Covid-19 đã lan rộng toàn cầu và đe dọa cuộc sống của mỗi người. Mọi bàn tay chung sức ngày hôm nay chính là góp phần đẩy lùi dịch bệnh ngày mai. Dù không phải là lực lượng chính quy chịu trách nhiệm chính nhưng có những bạn trẻ đã không quản ngại hiểm nguy xung phong lên tuyến đầu chống dịch.

Đoàn Văn Việt, Tạ Quang Tuyển, Nguyễn Quang Thành tham gia công tác nấu ăn phục vụ tại Khu cách ly tập trung H. Duy Xuyên.

Đoàn Văn Việt, Tạ Quang Tuyển, Nguyễn Quang Thành tham gia công tác nấu ăn phục vụ tại Khu cách ly tập trung H. Duy Xuyên.

"Mình không đi thì ai đi..."

1 ngày sau khi có Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cách ly xã hội, H. Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) bắt đầu thực hiện cách ly tập trung cho bà con từ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh về quê. Thời gian gấp gáp, số lượng người cách ly nhanh chóng tăng lên khiến lực lượng công an, y tế, bộ đội trở nên quá tải. Lúc này, Huyện đoàn Duy Xuyên nhận được thông báo chỉ đạo cần gấp 5 ĐVTN (đoàn viên thanh niên) tham gia vào công tác hậu cần tại khu cách ly tập trung. Công việc cụ thể là hỗ trợ cung cấp thực phẩm, đảm bảo vệ sinh khu vực và đặc biệt những ĐVTN trực tiếp tham gia cũng phải thực hiện "cách ly" trong thời gian này để đảm bảo an toàn cho gia đình và địa phương. Người tham gia công tác này phải túc trực 24/24 trong vòng 14 ngày tại khu cách ly tập trung.

Anh Phan Tự - Bí thư Huyện đoàn Duy Xuyên cho biết: "Nhận được thông báo, Ban chấp hành Huyện đoàn nhận định đây là công tác khó khăn bởi người tham gia không những yêu cầu sức khỏe, sự nhiệt tình mà cao nhất là lòng dũng cảm. Bởi cuộc chiến chống đại dịch đang trong những ngày cực kỳ khốc liệt, các khu cách ly tập trung chính là mặt trận tuyến đầu, có nguy cơ lây nhiễm cao nhất".

Anh Tự cho biết thêm, thông báo tuyển tình nguyện viên được phát đi trong đêm ngày 2-4 đã lập tức nhận được sự quan tâm chia sẻ của hàng ngàn thanh niên trên toàn huyện. Bất ngờ nhất là trang facebook Tuổi trẻ Duy Xuyên ghi nhận hàng chục lời bình luận cổ vũ tham gia công tác này của các bạn trẻ khiến những người làm công tác đoàn vô cùng ấm lòng. Và chỉ một thời gian ngắn sau khi phát đi thông báo đã có 5 bạn xung phong lên tuyến đầu làm nhiệm vụ. Như vậy, từ ngày 3-4, ĐVTN H. Duy Xuyên chính thức có mặt trên tuyến đầu trong mặt trận phòng chống dịch Covid-19.

"Sau khi nhận thông báo trên mạng xã hội chúng tôi rất bất ngờ vì sự nhiệt tình tham gia của các bạn ĐVTN. Dù một số bạn vấp phải sự phản đối của gia đình bởi cha mẹ các bạn rất lo lắng khi con em mình đi vào vùng nguy cơ nhiễm dịch nhưng tinh thần của các bạn vẫn rất hăng hái. Từ đêm ngày 2-4 tôi đã liên tục nhận được điện thoại mong muốn tham gia hỗ trợ chống dịch. Qua điện thoại các ĐVTN đều hồ hởi nói rằng tuổi trẻ mình không xung phong đi thì ai đi!", anh Tự chia sẻ.

Anh Phan Tự - Bí thư Huyện đoàn Duy Xuyên (giữa) trao quà hỗ trợ cho các lực lượng tham gia chống dịch.

Học online từ khu cách ly

Chỉ kịp nghe vài lời dặn dò, động viên, các bạn Đoàn Văn Việt (2003, trú xã Duy Thành), Tạ Quang Tuyển (2002, trú xã Duy Hòa), Nguyễn Quang Thành (2004, trú xã Duy Sơn) đã lập tức lên đường. Hành trang của các bạn ngoài tấm áo xanh thanh niên tình nguyện còn có chiếc laptop nhỏ bởi cả 3 đều còn là học sinh cấp 3. Các bạn cho biết, vào khu cách ly ngoài thời gian phục vụ hậu cần sẽ sắp xếp học online để theo kịp việc học.

Tạ Quang Tuyển bộc bạch, đáng ra đây là thời gian vô cùng căng thẳng đối với học sinh lớp 12 như Tuyển nhưng vì sự bùng phát của dịch bệnh mà tất cả đã đảo lộn. "Dù không đến trường nhưng em cũng mong muốn thời gian này không phải là thời gian "chết" mà được làm nhiều việc ý nghĩa. Thấy Huyện đoàn thông báo cần lực lượng hỗ trợ khu cách ly em đăng ký ngay. Thực sự em cũng không quá lo lắng việc lây nhiễm vì tin tưởng vào đội ngũ y tế và sự chuẩn bị chu đáo của huyện. Em xem đây giống như một học kỳ quân đội của mình, một trải nghiệm quý giá của tuổi trẻ". Còn Việt và Thành thì thổ lộ, dù có vấp phải ý kiến của gia đình nhưng các bạn đã động viên bố mẹ yên tâm, giải thích rõ nhiệm vụ của mình tại khu cách ly là hậu cần, không phải tiếp xúc trực tiếp với người có nguy cơ nhiễm bệnh nên chỉ cần chú ý đeo khẩu trang, sát khuẩn thì sẽ an toàn.

Hiện nay H. Duy Xuyên đã lập 10 chốt kiểm soát y tế tại các cửa ngõ ra vào địa bàn huyện (gồm TT Nam Phước 5 chốt, Duy Nghĩa 2 chốt, Duy Phước 1 chốt, Duy Hòa 1 chốt và Duy Phú 1 chốt kiểm soát). Tham gia lực lượng liên ngành của huyện gồm công an, cảnh sát giao thông, y tế, lực lượng ĐVTN của huyện đảm nhận nhiệm vụ hỗ trợ khai báo y tế, tuyên truyền việc đeo khẩu trang và phát khẩu trang miễn phí cho những người có nhu cầu.

Thường trực Huyện đoàn Duy Xuyên cũng đã đến thăm hỏi, động viên và tặng 200 mũ chống giọt bắn, hơn 300 khẩu trang cùng 40 hộp Vitamin C cho cán bộ, chiến sĩ ĐVTN tình nguyện tại 10 chốt của huyện và khu cách ly tập trung của huyện tại KS Mỹ Sơn. "Trong thời gian sắp tới, chắc chắn huyện và toàn xã hội sẽ cần rất nhiều sự chung tay khác từ lực lượng ĐVTN. Chúng tôi vẫn cập nhật thông tin mỗi ngày về dịch bệnh để các bạn ĐVTN ý thức hơn về trách nhiệm của mình. Những bạn đã đi lên tuyến đầu sẽ tiếp tục tiếp thêm sức mạnh cho các bạn đi sau cùng nhau tạo nên tấm "lá chắn xanh" bảo vệ bình yên quê hương", anh Tự tự hào.

ĐỒNG DAO

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_222949_thanh-nien-xung-phong-len-tuyen-dau.aspx